Vì sao Messi tin rằng mình có thể rời Barcelona miễn phí?

Hôm nay (26-8), hàng loạt các hãng tin thể thao lớn của thế giới đã đưa thông tin Messi gửi bản fax đề đạt nguyện vọng rời Barcelona. Đáng chú ý, Messi muốn chia tay Barcelona dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Hiện Messi còn hợp đồng với Barcelona 1 năm nữa. Điều khoản phá vỡ hợp đồng của Messi lên đến 630 triệu bảng Anh. Đây là con số khổng lồ mà không một CLB nào trên thế giới có thể đáp ứng nổi.

Messi đã công khai ý định chia tay Barcelona. ẢNH: AP

Tuy nhiên, trong hợp đồng của Messi với Barca có điều khoản Messi được phép ra đi tự do trước thời điểm tháng 5 cuối mỗi mùa giải. Bây giờ thì đang ở cuối tháng 8, nghĩa là đã qua thời điểm tháng 5. Vậy vì sao Messi lại tin rằng mình có thể rời Barcelona tự do?

Messi nghĩ rằng điều khoản cho phép mình rời Barcelona tự do vẫn còn có hiệu lực vì mùa giải kết thúc vào tháng 8 bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 chứ không phải tháng 5 như thông lệ. Dĩ nhiên nếu muốn Barcelona có thể phản bác lập luận đó của Messi.

Messi dự kiến sẽ trở lại Barcelona vào ngày chủ nhật tuần này để kiểm tra COVID-19 theo lịch định sẵn trước khi toàn đội trở lại tập luyện chuẩn bị mùa giải mới. Tuy nhiên, Messi không có ý định gặp mặt HLV Koeman hoặc tham gia buổi tập đầu tiên của đội vào thứ hai tuần tới.

Trước đó, trong buổi gặp mặt trực tiếp giữa Messi và tân HLV Barca, HLV Koeman thẳng thừng tuyên bố với Messi rằng, “Cậu đã không còn đặc quyền nào ở Barcelona. Cậu phải làm mọi thứ vì đội bóng và cậu phải nghĩ đến đội bóng”.

Messi thất vọng với mùa giải trắng tay của Barcelona. ẢNH: AP

Tờ Daily Mail (Anh) phân tích 3 tình huống có thể xảy ra trong vụ Messi và Barcelona. Thứ nhất, Barcelona sẽ chỉ ra điều khoản giải phóng hợp đồng với Messi là 700 triệu euro (khoảng 630 triệu bảng Anh), đồng thời Barcelona cũng sẽ khẳng định thời điểm Messi có thể ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do đã qua đi.

Thứ hai, Barcelona chấp nhận việc không thể giữ được Messi và hai bên sẽ đàm phán “mua đứt” bản hợp đồng 1 năm còn lại của Messi với Barcelona như đang làm với Suarez.

Cuối cùng, động thái của Messi có thể gây ra sự phẫn nộ với người hâm mộ CLB, dẫn đến một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với chủ tịch hiện tại của Barcelona, Josep Maria Bartomeu.

Tờ Daily Mail tiếp tục phân tích, lựa chọn đầu tiên là có khả năng xảy ra cao nhất. Tuy nhiên, một số người trong BLĐ Barcelona đang muốn Messi ra đi vì họ biết không thể ngăn cản ý định của Messi được nữa.

CĐV Barca vẫn ủng hộ Messi. Họ ở bên ngoài trụ sở CLB kêu gọi chủ tịch Bartomeu từ chức. ẢNH: GETTY IMAGES

Cựu chủ tịch Barcelona, Joan Laporta cáo buộc chủ tịch Bartomeu muốn bán Messi. Ông đăng một dòng trạng thái trên Twitter hôm qua, “Tôi nghi ngờ họ muốn bán Messi. Barcelona thật tội nghiệp khi ở trong tay những người bất tài như thế này”.

Trong khi đó, ngay sau động thái của Messi, cựu công thần của Barca, Carles Puyol lập tức lên tiếng trên Twitter, “Hãy tôn trọng và ngưỡng mộ Leo. Cậu ấy có tất cả sự ủng hộ của tôi”.

Messi kiếm được 50 triệu euro (44 triệu bảng Anh) hàng năm ở Barcelona. Điều đó khiến Barcelona phải tốn đến 100 triệu euro (88 triệu bảng Anh) cho Messi mỗi năm khi tính luôn các khoản thuế phải nộp.

Đại dịch COVID-19 đang khiến CLB Barcelona lo sợ về khoản doanh thu bị mất lên đến 300 triệu euro mùa giải tới. "Hóa đơn" tiền lương chiếm 60% doanh thu của Barcelona có nguy cơ phình lên thành 80%. Điều đó buộc Barcelona phải “cắt lỗ” và phương án nhanh gọn nhất là bán Messi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm