Vì sao người Việt thích mua xe Toyota?

(PLO)- Hãng xe Nhật đang bán chiếc Toyota Corolla nhiều nhất trong lịch sử.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giới thiệu chiếc xe đầu tiên vào năm 1935, Toyota hiện đã chính thức cán mốc sản xuất 300 triệu chiếc xe. Như vậy, hãng xe Nhật đã mất đến 88 năm để hoàn thành cột mốc này.

Toyota đã gầy dựng danh tiếng trên toàn cầu, nhưng điều thú vị hơn hãng xe này chỉ sản xuất 180,52 triệu xe tại nước Nhật, phần còn lại là các nhà máy ở nước ngoài.

toyota-2 1.jpg
Hãng xe Toyota đang có nhiều đổi mới nhằm thu hút khách hàng. Ảnh: Internet

Dù đưa ra thị trường rất nhiều mẫu xe, nhưng thành công nhất có lẽ là Toyota Corolla khi chạm cột mốc gần 55 triệu chiếc trong tổng số 300 triệu chiếc.

Toyota đang đứng vị trí thứ 3 những hãng xe sản xuất nhiều nhất thế giới. Năm 2012, Ford công bố họ đã sản xuất được 350 triệu xe kể từ khi thành lập vào năm 1903. Đối với General Motors, kể từ khi thành lập vào năm 1908, công ty này đã sản xuất được hơn 500 triệu mẫu xe.

Auto 123

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm