Vì sao TP.HCM giữ lại Bệnh viện dã chiến số 13?

(PLO)- 5 ngày qua, số ca mắc COVID-19 ở TP.HCM luôn dưới 40 ca. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-5, tại buổi hợp báo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, cho biết: Từ 30-4 đến 4-5, số ca mắc mới tại TP luôn dưới 40 ca, có ngày như 3-5 chỉ còn 19 ca.

Tuần qua, số ca nhập viện luôn nhỏ hơn 16, thậm chí có ngày (ngày 2-5) chỉ có 9 ca nhập viện. Từ ngày 7-4 đến nay, TP gần như không có ca tử vong do COVID-19.

Theo báo cáo, đến 18 giờ ngày 4-5, có 609.530 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố. Hiện TP đang điều trị 365 bệnh nhân, trong đó có 26 trẻ em dưới 16 tuổi.

Trong ngày 27-4, có 29 bệnh nhân nhập viện, 46 bệnh nhân xuất viện, không có ca tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1-1-2021 đến nay là 20.488 ca).

Bà Lê Thiện Quỳnh Như thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Đan Như

Bà Lê Thiện Quỳnh Như thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Đan Như

Trao đổi về việc tổ chức lại hệ thống thu dung điều trị COVID-19 trên địa bàn, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Lê Thiện Quỳnh Như, cho biết giữ lại bệnh viện 3 tầng dã chiến số 13 sẵn sàng cho trường hợp F0 gia tăng trở lại. Bệnh viện này do Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (bệnh viện tuyến cuối về điều trị COVID-19 của TP) phụ trách.

Liên quan đến tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (HCDC), cho biết trên cả nước, tỉ lệ ca mắc và tỷ lệ vong do COVID-19 đều giảm. Riêng TP số ca mắc thời gian gần đây luôn dưới 100 ca, không có ca tử vong, số ca nhập viện thấp và tỉ lệ bao phủ vaccine cao.

Thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ, Bộ Y tế ra quyết định tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa, trước đó đã bỏ khai báo y tế đối với người nhập cảnh. Đây là hoạt động thích ứng trong tình hình mới. Tuy nhiên, các hoat động khác liên quan vẫn được duy trì để đảm bảo thường xuyên nhằm giám sát, kiểm soát dịch chặt chẽ.

Đối với tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết, từ đầu năm đến ngày 29-4 tại TP có hơn 5.200 ca sốt xuất huyết. Đáng lưu ý, đã có 126 ca nặng, trong khi cả năm 2021 chỉ có 99 ca nặng. Từ đầu năm đến nay, đã có 4 ca tử vong (cả năm 2021 có 7 ca tử vong) cho thấy tình hình dịch sốt xuất huyết rất đáng báo động.

Vì vây, trước và sau lễ 30-4 và 1-5, lãnh đạo ngành y tế TP và HCDC đã tổ chức các đoàn kiểm phòng chống sốt xuất huyết tại các quận huyện, TP Thủ Đức để nhắc nhở các biện pháp và tăng cường tập huấn cho các địa phương để phòng chống sốt xuất huyết cho hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm