Vì sao vừa xuất khẩu lại vừa nhập khẩu dầu thô?

Tất cả lao động của năm đơn vị thuộc Vinashin đều được bố trí công việc khi nhập về Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

Ngày 7-10, Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN (Petro Vietnam - PVN) đã tổ chức cuộc họp báo. Tại đây, ông Phùng Đình Thực, Tổng Giám đốc PVN (ảnh), đã thay mặt lãnh đạo tập đoàn trả lời nhiều vấn dề dư luận quan tâm.

Nhập dầu thô, xuất dầu thô đều vì hiệu quả kinh tế

. Thưa ông, có phải Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất đang tồn kho một lượng lớn xăng dầu? Có con số nêu lượng tồn kho là 75.000 tấn, có con số khác lại nêu là 700.000 tấn. Đâu là con số thực? Và đã thừa tại sao Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) vẫn nhập thêm?

+ Sẽ không có gì đáng nói nếu con số sản xuất trong nước ngang với nhu cầu tiêu thụ. Tuy nhiên, ở đây có hai vấn đề. Một mặt, hiện số lượng sản xuất trong nước cao hơn 25% so với dự báo trong khi nhu cầu lại thấp hơn 10% so với dự báo.

Năm ngoái, NMLD Dung Quất đang trong quá trình chạy thử, thấp hơn công suất, hoạt động cầm chừng do nhà thầu hạn chế các hóa phẩm trong quá trình chạy thử. Chúng tôi đã đàm phán liên tục với đối tác, khi nhà máy hoạt động đúng công suất thiết kế thì mới nhận bàn giao. Nay NMLD Dung Quất đã chạy 100% công suất. Còn PV OIL nhập dầu là trong giai đoạn NMLD Dung Quất chuyển tiếp từ chạy thử sang chạy hết công suất.

Về số lượng tồn kho, hai con số vừa nêu là của hai thời điểm khác nhau. Hiện tồn kho là 75.000 tấn, cộng với số lượng chúng ta sản xuất, nhập về tính đến cuối năm là 2,1 triệu tấn; trong khi đó nhu cầu trong nước thời gian này là 1,4 triệu tấn. Vì thế lượng tồn kho cuối năm nay khoảng 700.000 tấn.

Giải quyết số lượng tồn trữ này có bốn phương án: kích cầu trong nước; giảm sản lượng sản xuất; giảm lượng nhập; và tăng diện tích kho chứa. Hiện tại, phương án đầu tiên và cuối cùng là khả thi hơn cả, bởi chúng ta còn dung tích kho chứa.

. Thưa ông, nguồn dầu từ Bạch Hổ có đủ cung cấp cho NMLD Dung Quất hay không?Vì sao chúng ta nhập dầu thô về cho NMLD Dung Quất sản xuất nhưng lại xuất khẩu dầu thô?

+ Ở đây thoạt nghe có vẻ khó hiểu nhưng lại là một bài toán về hiệu quả kinh tế. Thiết kế của NMLD Dung Quất là để sử dụng dầu thô khai thác từ mỏ Bạch Hổ với yêu cầu cho ra những sản phẩm tốt nhất. Kết quả từ phòng thí nghiệm của PVN cho thấy sản phẩm dầu thô của Bạch Hổ có hàm lượng lưu huỳnh rất thấp, được thị trường nước ngoài ưa chuộng, có thể bán với giá cao. Đồng thời cũng kết quả thí nghiệm cho thấy chúng ta có thể pha 20% dầu thô nhập từ nước ngoài với giá thấp mà vẫn cho ra sản phẩm tốt. Vì thế mới có chuyện xuất dầu thô mà vẫn nhập dầu thô.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Vận hành các đơn vị được bàn giao từ Vinashin

. Việc tiếp nhận các cơ sở sản xuất kinh doanh từ Vinashin được tiến hành ra sao? Đời sống người lao động tại các đơn vị này thế nào? Các dự án được vận hành như thế nào, thưa ông?

PVN đạt doanh thu bằng 1/4 GDP cả nước

Theo thông tin mà Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN (PVN) cung cấp cho báo chí, trong chín tháng đầu năm, tổng doanh thu của tập đoàn đạt 342.000 tỉ đồng, bằng 119% kế hoạch chín tháng đầu năm và 104% kế hoạch năm. Tổng doanh thu này tương đương 25% GDP của cả nước. Tổng số tiền nộp ngân sách là hơn 95.000 tỉ đồng.

+ Trước mắt, những đơn vị trùng lắp chức năng với các đơn vị thành viên của PVN thì được chuyển về các đơn vị cùng chức năng sẵn có. Sau khi sắp xếp, số lao động còn lại đều được bố trí vào các dự án của PVN. Trước mắt, Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất vẫn giữ chức năng chính là đóng tàu với nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục hoàn thành các tàu 104.000 tấn và 105.000 tấn đang đóng. Tại Công ty Công nghiệp tàu thủy Xoài Rạp, chúng tôi chủ trương xây dựng cụm công nghiệp dịch vụ dầu khí, xây dựng nhà máy sản xuất ống thép, kết cấu kim loại, que hàn, bồn dầu khí, kho xăng dầu. Hiện tại đã triển khai kín hết toàn bộ diện tích dự án. Tại Nhà máy Công nghiệp tàu thủy Nghi Sơn chúng tôi cũng có một khu bên cạnh, sẽ thiết lập cụm công nghiệp hậu cần cho NMLD Nghi Sơn. Trong số các đơn vị chúng tôi tiếp nhận có vốn từ Vinashin có Công ty Hoàng Anh Nam Định. Sau khi xem xét chúng tôi thấy ở công ty này Vinashin chỉ góp vốn bằng thương hiệu nên sau chúng tôi đã xin ý kiến Chính phủ không đặt vấn đề bàn giao.

. Sự cố tràn dầu ở vịnh Mexico khiến Tập đoàn BP ảnh hưởng nặng nề, họ đã rút vốn ở nhiều dự án. Sự cố này ảnh hưởng như thế nào đến các dự án của BP tại VN?

+ Sự cố trên khiến BP phải bán nhiều dự án ở nhiều nơi khác nhau. Tại VN, họ đã quyết định rút phần của BP Vietnam tại một số dự án như mỏ khí đốt Lan Tây, dự án đường ống từ mỏ vào bờ và phần vốn tại Nhà máy nhiệt điện số 3 của Nhiệt điện Phú Mỹ. Hiện BP đang đàm phán với các đối tác để bán những dự án này và nhiều dự án khác ở nhiều nơi trên thế giới. Qua đó chúng ta cũng rút ra bài học là một sự cố cũng có thể đẩy một tập đoàn lớn đến chỗ lao đao.

ĐỨC HIỂN lược thuật

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới