Vì sao xe máy Honda tăng giá mạnh, nhưng mọi người vẫn thích mua?

(PLO)-Xe máy Honda là thương hiệu được ưa chuộng khắp thế giới.

Theo McD, nửa đầu năm 2023, tại Nhật, thương hiệu Honda vẫn chiếm vị trí số 1 về thị phần, xếp trên Suzuki và Yamaha. Riêng năm 2022, xe máy Honda bán hơn 191.000 chiếc.

Nước Đức nổi tiếng với dòng xe máy BMW nhưng hãng này cũng phải xếp sau xe máy Honda. Nửa đầu năm 2023, doanh số xe máy Honda bán tại Đức tăng trưởng gần 40%. Tại Mỹ, xe máy Honda cũng đánh bại dòng xe Harley-Davidson.

Theo giới phân tích, Honda chiếm được thị phần top đầu trên khắp thế giới nhờ vào giá cả hợp lý, hầu hết người tiêu dùng có thể dễ dàng chọn cho mình một chiếc xe phù hợp. Ngoài ra, mẫu xe Honda dễ nhìn với thiết kế dễ điều khiển, chi phí vận hành thấp cũng như dễ sửa chữa. Chưa kể, xe máy Honda có độ bền cao theo thời gian.

McD

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm