VIDEO: Động đất mạnh ở Ecuador và Peru, 14 người chết, 126 người bị thương

(PLO)- Một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển miền nam Ecuador và miền bắc Peru, khiến ít nhất 14 người chết, 126 người bị thương, nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-3, một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển miền nam Ecuador và miền bắc Peru, khiến ít nhất 14 người chết, nhiều bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, theo hãng tin AP.

Trận động đất ngày 18-3 ở Ecuador. Video: AP

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) đã báo cáo một trận động đất với cường độ khoảng 6,8 độ Richter, tâm chấn nằm ngoài khơi Thái Bình Dương, cách TP Guayaquil (Ecuador) khoảng 80 km về phía nam.

Giới chức địa phương cho biết 13 nạn nhân thiệt mạng ở Ecuador, 1 người ở Peru và ít nhất 126 người bị thương.

Một chiếc ô tô hư hỏng nặng sau trận động đất ở Ecuador ngày 18-3. Ảnh: AP

Một chiếc ô tô hư hỏng nặng sau trận động đất ở Ecuador ngày 18-3. Ảnh: AP

Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso nói với các phóng viên: “Trận động đất đã gây ra sự hoảng loạn trong dân chúng”.

Thủ tướng Peru Alberto Otárola cho biết một bé gái 4 tuổi nước này đã chết do chấn thương đầu sau khi nhà sập ở vùng Tumbes (Peru), giáp biên giới với Ecuador.

Cơ quan ứng phó khẩn cấp của Ecuador cho biết còn một số người đang mắc kẹt dưới đống đổ nát ở các TP El Oro, Machala.

Theo cơ quan này, hiện lực lượng cứu hộ đang giải cứu người dân nhưng mọi việc khó khăn hơn do trận động đất đã làm đứt các đường dây diện và mất tín hiệu điện thoại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm