(PLO)- London nói Nga rút khỏi đảo Rắn là do dễ tổn thương trước Ukraine, không phải thiện chí; Moscow triệu tập Đại sứ Anh vì những bình luận 'công kích' của London; ông Zelensky cảnh báo hậu quả khủng hoảng lương thực như “cơn sóng thần”.
(PLO)- Nga nói tiêu diệt một trung tâm huấn luyện lính đánh thuê cho Ukraine; Mỹ xem xét 3 kịch bản xung đột Nga-Ukraine; ông Putin cáo buộc phương Tây lợi dụng Ukraine vì mục tiêu riêng và để thực hiện tham vọng đế quốc.
(PLO)- Tình hình vẫn căng ở Lysychansk; Ukraine nói tên lửa thời Liên Xô thiếu chính xác; tàu chở hàng đầu tiên rời cảng Ukraine hiện do Nga kiểm soát; Mỹ gửi thêm 800 triệu USD viện trợ an ninh cho Ukraine.
(PLO)- Trung Quốc cáo buộc rằng tuyên bố chung của NATO tại hội nghị thượng đỉnh của khối tại Madrid “chứa đầy tư duy chiến tranh lạnh và thành kiến về ý thức hệ”, trong khi Nga nhấn mạnh “sẽ không tin tưởng vào cả Mỹ và EU”.
(PLO)- Ngoại trưởng Úc – bà Penny Wong – khẳng định rằng luật pháp quốc tế, các chuẩn mực quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển liên quan Biển Đông cần được tuân thủ.
(PLO)- Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chuyến bay thử nghiệm hệ thống tên lửa siêu thanh tại quần đảo Hawaii ngày 29-6 đã thất bại do “có sự cố trong quá trình đánh lửa”.