Sukhoi bốc cháy, bị thiêu rụi sau hạ cánh, 41 người chết

Ngày 5-5 (giờ địa phương), một chiếc Sukhoi Superjet 100 mang số hiệu SU1492 của hãng hàng không Aeroflot (Nga) chở 78 người (73 hành khách và phi hành đoàn 5 người) bốc cháy dữ dội sau khi hạ cánh khẩn không thành công xuống sân bay quốc tế Sheremetyevo ở thủ đô Moscow (Nga).

Tính đến thời điểm này có đến 41 người thiệt mạng và rất nhiều người bị thương, hãng tin Sputnik dẫn thông báo từ Ủy ban Điều tra Nga.

Chiếc Sukhoi Superjet 100 bốc cháy sau khi hạ cánh khẩn. Ảnh: RT

Chiếc Sukhoi Superjet 100  bốc cháy sau khi hạ cánh khẩn. Ảnh: RT

Chiếc Sukhoi Superjet 100 cất cánh từ sân bay Sheremetyevo ở Moscow từ 2 giờ 50 chiều 5-5 để bay về TP Murmansk ở Tây Bắc Nga. Chưa tới nửa giờ sau khi cất cánh, chiếc máy bay phát ra yêu cầu được hạ cánh khẩn, và tai nạn xảy ra.

Hình ảnh được quay từ máy quay an ninh rò rỉ cho thấy chiếc Sukhoi Superjet-100 đã cố gắng hạ cánh. Chiếc máy bay đập mạnh xuống đường băng rồi nảy lên. Lần hạ cánh thứ hai cũng không thành công, chiếc máy bay bị gãy khung gầm và động cơ bốc lửa.

Lửa bao trùm chiếc máy bay chỉ trong vòng vài phút. Trong lúc này 78 người vẫn đang trong thân máy bay.

Video cho thấy hành khách kinh sợ ẩn hiện trong chiếc Sukhoi Superjet 100 đang bị lửa bao trùm. Công tác sơ tán người trên máy bay được triển khai nay khi lửa vẫn cháy.

Đoạn video chiếc Sukhoi Superjet 100  bốc cháy sau khi hạ cánh khẩn. Nguồn: YOUTUBE

“Làm ơn, làm ơn, các bạn, nhanh lên, nhanh lên!” – có tiếng nói từ phía sau camera.

“Địa ngục ở Sheremetyvo: Sukhoi Superjet 100 từ Moscow bay về Murmansk buộc phải quay lại vì có lửa trên khoang. Nó cháy như một ngọn đuốc trong quá trình sơ tán… “ – nhà báo Dmitry Smirnov của báo Komsomolskaya Pravda viết trên mạng xã hội.

“Chúng tôi đang ngồi trên chiếc máy bay của mình đậu ở sân bay Sheremetyvo. Chúng tôi chuẩn bị bay về Helsinki (Phần Lan), nhưng chuyến bay chúng tôi giờ đã bị hủy. Máy bay chúng tôi đậu rất sát chiếc máy bay bị cháy. Ngọn lửa thật khổng lồ. Rất khó để lực lượng khẩn cấp có thể dập tắt lửa” – phóng viên Boris Kuznetsov của đài RT nói.

41 người chết, 37 người bị thương khi chiếc Sukhoi Superjet 100  bốc cháy sau khi hạ cánh khẩn. Ảnh: RT

Chiếc máy bay sau đó được dập tắt lửa. Xe cứu thương được triển khai đến đưa các nạn nhân ra khỏi máy bay.

Con số cập nhật theo lời Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova cho biết thì ngoài số 41 người chết chỉ có 37 người được cứu, trong đó ít nhất 6 người bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện.

Ngọn lửa phá hủy gần hết thân máy bay. Chiếc máy bay chỉ còn trơ khung kim loại. Hãng Sukhoi thừa nhận chiếc máy bay đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng chia buồn và yêu cầu điều tra toàn diện vụ tai nạn. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev chỉ đạo Bộ trưởng Giao thông Evgeny Dietrich lập một ủy ban đặc biệt điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm