Video: Lễ hội lửa biến thành thảm họa chết chóc, 14 người chết hơn 3.000 người bị thương

(PLO)- Lễ hội lửa luôn là nỗi đau đầu của chính quyền Iran mỗi năm khi người dân đốt pháo và vật liệu nổ tự chế, và lần này nguy cơ trở thành sự thật khi biến thành thảm hoạ với hàng nghìn người thương vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-3, hãng thông tấn ISNA dẫn dữ liệu từ Tổ chức Khẩn cấp Y tế Quốc gia (NMEO) Iran rằng có hơn chục người đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương trong lễ hội lửa Chaharshanbe Suri hàng năm của Iran.

Dữ liệu của NMEO cho thấy rằng từ ngày 1 đến ngày 12-3, đã có 3.253 người bị thương và ít nhất 14 người thiệt mạng.

Trong số những người bị thương, ít nhất 189 trường hợp phải cắt cụt chi. Nhiều người bị bỏng nặng và tổn thương phải điều trị tại bệnh viện. Khoảng 100 người bị thương nhẹ và được điều trị tại chỗ.

Video người dân đốt pháo trong lễ hội lửa Chaharshanbe Suri năm nay. Nguồn: VOA

Chaharshanbe Suri là một lễ hội truyền thống dịp Năm mới của Iran (còn gọi là Nowruz). Lễ hội này thường được tổ chức vào tối thứ Tư cuối cùng theo lịch Iran, tuy nhiên lễ hội thường bắt đầu trước 2 đến 3 tuần, theo đài RT.

Người Iran có truyền thống đánh dấu ngày lễ bằng cách nhảy qua đống lửa để tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới. Tuy nhiên, phong tục này cũng bao gồm việc sử dụng pháo hoa và pháo nổ, cũng như các vật liệu gây cháy tự chế, thường dẫn đến thương tích cho người sử dụng.

Theo người đứng đầu NMEO - ông Jafar Miadfar, chính quyền Iran đã thành lập một lực lượng đặc biệt trong năm nay để giúp giảm việc sử dụng các chất gây cháy bất hợp pháp màu lễ hội lửa. Cảnh sát Tehran đã giám sát những kẻ buôn lậu những chất đó vào Iran trong khoảng 2 tháng trước lễ hội. Kết quả là khoảng 10 triệu vật liệu dễ cháy đã bị tịch thu.

Tuy nhiên, chỉ riêng trong ngày 12-3, Sở Dịch vụ An toàn và Cứu hỏa Tehran đã nhận được gần 7.000 cuộc gọi khẩn cấp từ người dân báo cáo về các vụ nổ, hỏa hoạn hoặc nhiều sự cố khác liên quan đến lễ hội.

Mùa lễ Chaharshanbe Suri 2023 có 26 người chết và hơn 4.300 người bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm