Viện Kiểm sát Cấp cao rút kinh nghiệm cách giải quyết một vụ án giết người

(PLO)- Vì mâu thuẫn nhỏ, cùng một lúc bị cáo thực hiện hai hành vi đều hết sức nguy hiểm nhưng toà chỉ phạt 20 năm đối với tội giết người là chưa thỏa đáng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua (9-5), VKSND Cấp cao tại Hà Nội ban hành thông báo rút kinh nghiệm cách giải quyết vụ án án Trịnh Xuân Thành phạm các tội giết người và hủy hoại tài sản.

Theo hồ sơ, ngày 19-9-2022, Trịnh Xuân Thành và anh Mạc Văn Đô có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Thời gian tiếp theo, cả hai vẫn có xích mích nên Thành nảy sinh ý định đốt nhà, giết anh Đô.

Ngày 15-12-2022, Thành mua 4 lít xăng đem về để ở nhà. Rạng sáng hôm sau, Thành cầm can xăng, túi nilon, mảnh vải, bật lửa và con dao đi bộ từ nhà mình vào vườn nhà anh Đô. Thành dựng con dao cạnh gốc cây bưởi giáp sân rồi đổ xăng từ can ra túi nilon, đi qua sân vào cửa chính rồi ném túi xăng qua ô cửa kính vỡ vào trong nhà anh Đô.

rut-kinh-nghiem.jpg

Nghe thấy tiếng anh Đô trong nhà chửi thì Thành bật lửa châm vào mảnh vải, ném qua ô cửa vào trong nhà. Anh Đô cầm 1 con dao từ trong nhà chạy ra, Thành chạy ra gốc bưởi nhặt con dao rồi quay lại.

Anh Đô cầm dao chém về phía Thành nhưng không trúng và bị trượt ngã làm dao tuột khỏi tay, rơi xuống sân. Sau đó anh Đô vùng dậy chạy về phía đầu sân để ra cổng chính thì Thành cầm dao đuổi theo. Anh Đô nhặt 1 thanh gỗ ở sân vụt trúng vùng cổ trái của Thành thì bị Thành cầm dao bằng tay phải chém trúng thanh gỗ, rồi chém nhát thứ hai trúng phần ngoài cánh tay trái anh Đô.

Anh Đô bỏ chạy về khu vực cửa nhà, Thành tiếp tục đuổi theo đến gần cửa thì anh Đô quay người lại. Thành đứng đối diện, cách anh Đô khoảng 1 m, tay cầm dao chém liên tiếp theo chiều từ trên xuống dưới, từ trái qua phải trúng vùng đầu, cổ trái của anh Đô. Sau đó Thành bỏ chạy về nhà bố đẻ lấy xe máy bỏ trốn. Anh Đô gục chết tại sân. Hai gian nhà cấp 4 bị cháy, đồ đạc trong nhà anh Đô bị cháy hỏng hoàn toàn.

Tại kết luận giám định kết luận, anh Đô chết do mất máu cấp (do vết thương vùng cổ làm đứt động mạch cảnh trái). Tại các kết luận định giá tài sản xác định giá trị thiệt hại của ngôi nhà và các đồ vật, tài sản của anh Đô bị cháy hơn 32 triệu đồng.

Xử sơ thẩm hồi tháng 12-2023, TAND tỉnh T xử phạt bị cáo Thành 20 năm tù về tội giết người và 3 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt chung của cả hai tội là 23 năm tù...

Sau đó, đại diện của bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với Thành.

Xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định sửa án sơ thẩm, tăng hình phạt về tội giết người. Cụ thể, HĐXX phúc thẩm đã áp dụng hình phạt tù chung thân về tội giết người đối với bị cáo Thành. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Thành phải chịu hình phạt chung cả hai tội là tù chung thân.

Nội dung cần rút kinh nghiệm

Theo VKSND Cấp cao tại Hà Nội, hành vi của bị cáo đã phạm tội giết người thuộc trường hợp “có tính chất côn đồ" theo điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS, có mức hình phạt 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình; và tội hủy hoại tài sản thuộc trường hợp “Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ" theo điểm d khoản 2 Điều 178 BLHS, có mức hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù.

Vì mâu thuẫn nhỏ, cùng một lúc bị cáo thực hiện hai hành vi đều hết sức nguy hiểm, thể hiện tính côn đồ và coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, tài sản của người khác.

Mặc dù bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS nhưng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo 20 năm đối với tội giết người là chưa thỏa đáng. Cần áp dụng hình phạt tù chung thân mới tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo. VKSND Cấp cao tại Hà Nội thông báo để các VKS địa phương rút kinh nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm