Việt Nam đứng đầu về tử vong do ung thư

Ung thư dạ dày. Hình minh họa

GS-TSKH Nguyễn Khánh Trạch, Chủ tịch Hội Nội khoa Việt Nam, cho biết ung thư ngày nay có thể chữa khỏi và phòng tránh được nếu phát hiện sớm và hiểu đúng đắn về bệnh. “Chương trình sẽ tặng miễn phí 50.000 cuốn sách cho các cơ sở điều trị ung bướu, các câu lạc bộ bệnh nhân ung thư và người bệnh đang điều trị bệnh ung thư tại các bệnh viện” - GS Trạch nói.

Theo thống kê, mỗi năm cả nước có khoảng 200.000 ca ung thư mới phát hiện, 70.000 ca tử vong.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm