Giải vô địch U-19 Đông Nam Á

Việt Nam, Thái Lan chia điểm

Ra quân trận mở màn của giải, đương kim vô địch Thái Lan đã bị Việt Nam cầm hòa trong một trận không có bàn thắng nào được ghi.

Có lẽ là một trận khai mạc cho chặng đường dài và lịch thi đấu dày đặc và cách nhật, trong vòng 9 ngày đá năm trận, bảng A lại có sáu đội nên cả Thái Lan và Việt Nam cần biết làm gì.

Hòa với đội đương kim vô địch Thái Lan là không thất vọng cho Việt Nam

Trận đấu nó diễn ra chỉ như…cử làm nóng cho cả hai đội mà thôi. Thái Lan là đương kim vô địch giải, còn Việt Nam tuy năm ngoái bị loại ngay sau vòng bảng nhưng thời gian vừa qua U-19 Việt Nam có nhiều tiến bộ.

Dù để Việt Nam cầm hòa nhưng không quá thất vọng cho Thái Lan và ngược lại, không thắng được Thái Lan cũng không phải thất vọng cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Chặng đường phía trước còn rất dài, hai “đại kỳ phùng” gặp nhau ngay trận đầu mà mỗi đội có được 1 điểm thì cũng là hài lòng.

Trận đấu có chất lượng chuyên môn vào loại trung bình, thiếu tính đối kháng và thiếu kịch tính.

Trận vòng bảng thứ hai Việt Nam sẽ gặp Philippines lúc 15 giờ 30 ngày 3-7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm