Việt Nam vững vàng ngôi đầu, Campuchia vượt Thái tại SEA Games 32

(PLO)- Cuộc đua “tốp 3” toàn đoàn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 diễn ra gay cấn trong ngày 11-5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng "khóa sổ" môn bơi bằng chức vô địch 400 m tự do. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng "khóa sổ" môn bơi bằng chức vô địch 400 m tự do. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nếu như đầu ngày, Thái Lan vọt nhẹ lên với chức vô địch xe đạp đường trường nữ của Menuphan Jutatip sau cú nước rút đánh bại Nguyễn Thị Thật tại vạch đích thì ở cuối ngày, 8 HCV từ các môn điền kinh, bơi lội, võ Kun Khmer đã giúp Việt Nam trụ vững ở vị trí số 1.

Tương tự, chiếc HCV điền kinh quí giá ở cự ly chạy 800 m do VĐV Chhun Bunthorn lập công (đánh bại Lương Phước Đức của Việt Nam), và môn quốc võ Kun Khmer đã giúp chủ nhà Campuchia đoạt 10 HCV, vươn lên mạnh mẽ để soán ngôi á quân của Thái Lan.

Chhun Bunthorn bất ngờ đánh bại Lương Phước Đức, đoạt chiếc HCV đầu tiên trong lịch sử về cho điền kinh Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Chhun Bunthorn bất ngờ đánh bại Lương Phước Đức, đoạt chiếc HCV đầu tiên trong lịch sử về cho điền kinh Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trong ngày tranh tài cuối môn bơi, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng dự tranh hai cự ly chung kết nhưng anh chỉ giành được 1 HCV 400 m tự do. Đây cũng là cự ly Hoàng giữ ngôi kỷ lục gia SEA Games. Tuy nhiên, thành tích 3’49”50 chỉ giúp kình ngư người Quảng Bình bảo vệ được ngôi đầu, sau khi đánh bại Hoe Yean Khiew (Malaysia) và Lim Glen Jun Wei (Singapore).

Đây cũng chiếc HCV thứ 3 (2 cá nhân, 1 tiếp sức) của Huy Hoàng tại kỳ đại hội lần này, góp vào thành công chung vào tổng thành tích 7 HCV; 4 HCB; 7 HCĐ nhưng chưa đủ để bơi Việt Nam tái lập kỳ tích 11 HCV; 11 HCB; 3 HCĐ tại kỳ đại hội trước.

Nguyễn Thị Huyền (563) đoạt chức vô địch 400 m vượt rào. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nguyễn Thị Huyền (563) đoạt chức vô địch 400 m vượt rào. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trong ngày thi đấu chót của môn thi “nữ hoàng”, lần lượt các VĐV Nguyễn Thị Huyền (400 m vượt rào), Nguyễn Linh Na (7 môn phối hợp) và Nguyễn Thị Thu Hà (800 m) đăng quang đoạt về 3 HCV nữa, đưa điền kinh Việt Nam chạm mốc đoạt 10 HCV tại SEA Games 32.

Ba chiếc HCV còn lại do các võ sĩ Dương Thúy Vi (wushu ), Bùi Yến Ly (57 kg) và Triệu Thị Phương Thủy (51 kg) lập công ở môn võ Kun Khmer.

Cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự vừa giành về chiếc HCV thứ 8 ở nội dung billiards carom 3 băng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự vừa giành về chiếc HCV thứ 8 ở nội dung billiards carom 3 băng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 tính đến 20 giờ 30 (ngày 11-5), đoàn Việt Nam trụ vững ở ngôi đầu bảng với 57 HCV; 56 HCB; 70 HCĐ. Kế đến là chủ nhà Campuchia 56 HCV; 44 HCB; 55 HCĐ xếp thứ 2. Hạng 3 thuộc về đoàn Thái Lan với 54 HCV; 39 HCB; 58 HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 chưa cập nhật chiếc HCV của cơ thủ Thanh Tự.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 chưa cập nhật chiếc HCV của cơ thủ Thanh Tự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm