Ngày 12-7, ông Lê Thiết Bình, Trưởng phòng Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản (Bộ NN&PTNT), cho biết trước mắt đã yêu cầu công ty này phải lưu giữ số rùa tai đỏ hiện có, không cho rùa thoát ra ngoài sông rạch, thu gom, tiêu hủy trứng. Từ nay đến hết tháng 9 phải tìm cách tiêu thụ hết số rùa, xuất khẩu qua nước thứ ba hoặc trả về nơi đã nhập.
Được biết, loài rùa này thoát ra tự nhiên sẽ cạnh tranh thức ăn, giao phối với rùa bản địa, dẫn đến lấn át, ức chế hoặc tiêu diệt các loài sinh vật bản địa, phá vỡ cân bằng sinh thái. Ngoài ra, rùa tai đỏ có thể mang vi khuẩn salmonella gây bệnh thương hàn đối với người.
VŨ TRẦN.