Virus Zika chính là thủ phạm gây teo não

Hàng trăm trẻ sơ sinh chào đời ở Brazil vào năm ngoái với chứng teo não do hậu quả của virus Zika. Những phụ nữ nhiễm virus này khi mang thai sẽ sinh ra những đứa trẻ có phần đầu nhỏ hơn so với bình thường.

Hàng loạt trường hợp dị tật thai nhi xảy ra trong giai đoạn bùng nổ virus Zika, việc này khiến các chuyên gia đặt nghi vấn liệu virus Zika có phải là nguyên nhân gây ra dị tật thai nhi hay không.

Số trẻ sơ sinh bị mắc chứng teo não ngày càng tăng ở Brazil. Ảnh: BBC

Mới đây, một nghiên cứu đã xác nhận nghi vấn này. "Chúng ta có thể khẳng định rằng virus Zika là nguyên nhân gây ra chứng teo não" - TS Tom Frieden, người đứng đầu của CDC, cho biết.

Đây là lần đầu tiên muỗi gây ra dị tật bẩm sinh ở người. TS Frieden cho biết đã tiến hành các nghiên cứu để tạo ra một loại vaccine cho bệnh dịch này, tuy nhiên quá trình này có thể kéo dài đến vài năm.

Trung tâm y tế khắp các nước trên thế giới cảnh báo virus Zika có thể khiến trẻ sơ sinh teo não và khuyến cáo phụ nữ mang thai sử dụng thuốc xịt muỗi hoặc thuốc bôi tránh côn trùng, tránh vào những khu vực virus Zika lan tràn và tránh quan hệ tình dục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm