Vợ mang thai với người khác, chồng có được quyền giành con?

(PLO)- Dù người vợ mang thai với người đàn ông khác thì con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân vẫn là con chung của hai vợ chồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi chưa lập gia đình. Người yêu tôi đang có chồng nhưng hai người đã ly thân một thời gian khá lâu. Cô ấy đang mang thai với tôi. Tôi rất hạnh phúc vì mình sắp được làm cha. Tuy nhiên, mới đây cô ấy báo tin chồng cô tuyên bố ngoài anh ta ra thì không ai có quyền làm cha đứa bé. Tôi hoang mang quá, liệu anh ấy có quyền giành con không?

Bạn đọc Tuấn Trung (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), hỏi.

Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng. Ảnh: PHẠM TUYÊN

Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng. Ảnh: PHẠM TUYÊN

Luật sư Nguyễn Minh Luận, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo như lời trình bày của bạn, bạn đang quan hệ bất chính với người phụ nữ đang có chồng và cô ấy đang mang thai với bạn. Cho dù hai vợ chồng cô ấy đang ly thân thì cuộc hôn nhân của họ vẫn còn được pháp luật công nhận là vợ chồng hợp pháp, nghĩa là hôn nhân giữa họ chưa chấm dứt.

Về xác định cha mẹ cho con, Điều 88 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định rất rõ:

Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định.

Do đó, trong trường hợp này, người yêu của bạn mang thai trong thời kỳ hôn nhân với chồng của cô ấy nên đứa con được coi là con chung của vợ chồng cô ấy. Người chồng của người yêu bạn mặc nhiên được pháp luật công nhận là cha của đứa bé. Nếu ông ấy không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định. Còn về phía bạn, nếu bạn muốn giành con thì bạn phải gửi đơn khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền để đề nghị Tòa xác định quan hệ cha con.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm