Với bệnh lao, dứt khoát không được thiếu thuốc

Vì vậy, bên cạnh sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, nếu cần thiết mua thì chúng ta phải làm để đảm bảo đầy đủ thuốc điều trị, chữa miễn phí cho bệnh nhân lao. Tôi đề nghị với bệnh lao, dứt khoát không được thiếu thuốc”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh như trên tại hội nghị Triển khai chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Bộ Y tế tổ chức ngày 21-3 tại Hà Nội.

Theo PGS-TS Nguyễn Viết Nhung, Chủ nhiệm Chương trình Chống lao quốc gia, mục tiêu đặt ra từ năm 2015 đến 2020, Việt Nam giảm 30% số người mắc lao (giảm 6%/năm), giảm 40% số người chết do lao trong năm năm (giảm 8%/năm). Hiện nay, tốc độ giảm hai tỉ lệ này ở nước ta lần lượt là 4,6% và 4,4%/năm.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lao năm 2013, TS Nguyễn Đức Chính, thư ký Chương trình phòng, chống lao quốc gia, cho biết kinh phí dành cho phòng, chống lao năm 2014 giảm mạnh. Nếu không được đầu tư, thuốc chống lao hàng một (miễn phí cho bệnh nhân) sẽ hết vào tháng 6-2014.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm