Vòng 4 Premier League: Thành Manchester gặp khó

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Premier League trở lại mà không có cặp đấu giữa nhóm Big Six nào tại vòng 4, tuy nhiên các “ông lớn” như: Man. City, MU và Chelsea sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối thủ của những đội bóng này đều là những CLB có kinh nghiệm thi đấu. 

Tại vòng đấu này, Man. City có chuyến làm khách đến sân King Power của Leicester City, dù được đánh giá cao hơn khi tỷ lệ cược chấp 1 bàn, nhưng thầy trò Pep Guardiola vẫn nên cẩn thận khi đối đầu với “Bầy Cáo”. Bởi trong 5 trận gần nhất hai đội gặp nhau tại Premier League, Leicester City thắng 3 trận, nhưng có 2 trận đội bóng này được thi đấu trên sân nhà. 

Hàng thủ của nhà ĐKVĐ nên cẩn thận Jamie Vardy, vì tiền đạo này rất hay ghi bàn vào lưới "Man Xanh". Ảnh: EPA. 

Ngoài ra, hàng thủ của Man. City cũng nên dè chừng trung phong Jamie Vardy của Leicester City, bởi tiền đạo người Anh đã ghi đến 8 bàn trong 10 trận đấu trước Man. City dưới thời Pep Guardiola. 

Tương tự như Man. City, “hàng xóm” MU cũng sẽ gặp đội bóng có nhiều kinh nghiệm tại vòng 4 Premier League là Newcastle. Đây là trận đấu mà nhiều CĐV “Quỷ Đỏ” chờ đợi bởi siêu sao Cristiano Ronaldo sẽ có màn ra mắt trong màu áo đội bóng cũ và đeo băng đội trưởng ở trận đấu này. 

MU sẽ tiếp đón Newcastle trên sân nhà, đây cũng là trận đấu ra mắt của Ronaldo. Ảnh: PA. 

Với lợi thế đá trên sân nhà Old Trafford cùng với nhiều ngôi sao trong đội hình, MU được đánh giá cao với tỷ lệ cược chấp là 2 bàn. Tiền đạo Mason Greenwood đã ghi bàn ở cả 3 trận đấu từ đầu mùa giải, nếu tiếp tục làm rung lưới Newcastle, Greenwood sẽ trở thành cầu thủ trẻ thứ tư sau: Fowler, Anelka và Francis Jeffers ghi bàn ở cả 4 trận đầu mùa giải. 

Xét về thành tích đối đầu, MU đã toàn thắng cả 5 trận gần nhất trước Newcastle và trong 36 lần tiếp đón “Chích Chòe” trên sân nhà, MU chỉ để thua duy nhất 1 trận (26 thắng, 9 hòa). 

Tại vòng này, Chelsea được thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge, nhưng “The Blues” vẫn sẽ phải tiếp đón đối thủ đã quá quen thuộc là AstonVilla. Trong 5 trận gần nhất, Chelsea thắng 3, hòa 1 và thua 1, trận thua gần nhất mà Chelsea nhận là ở mùa giải trước với tỉ số 2-1. Tiền đạo Romelu Lukaku rất có duyên với mành lưới của Aston Villa, khi 5 trận gần nhất đối đầu với đội bóng này, Lukaku đã ghi đến 6 bàn.

Chelsea tiếp đón Aston Villa, đội bóng từng đánh bại The Blues 2-1 ở mùa giải trước. Ảnh: Getty Images. 

Liverpool tại vòng đấu này lại dễ chơi khi chỉ đến làm khách trên sân của Leeds United. 5 trận gần nhất gặp nhau Liverpool đều bất bại với 3 thắng và 2 hòa. Trận gần nhất mà Liverpool để thua đội bóng này đã cách đây 21 năm, với chiến thắng kịch tính 4-3 dành cho Leeds United. 

Mohamed Salah đã ghi được 99 bàn sau 161 trận đá Premier League, nếu làm rung lưới Leeds United, tiền đạo người Ai Cập sẽ trở thành cầu thủ thứ 5 đạt mốc 100 bàn nhanh nhất tại đấu trường này. 

Liverpool sẽ đến sân Elland Road để đá với Leeds United. Ảnh: EPA. 

Hai cặp đấu Leicester City-Man, City và MU-Newcastle sẽ diễn ra cùng giờ vào lúc 21h ngày 11-9, Chelsea-Aston Villa sẽ diễn ra vào lúc 23h30 cùng ngày, trận đấu giữa Leeds United-Liverpool sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 12-9. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm