Vụ bé gái 15 tuổi có thai: Hứa 'chịu trách nhiệm', bạn trai có thoát tội?

Quen nhau qua mạng, HBH (20 tuổi, sinh viên, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) và TNT (sinh năm 2007, ngụ Cà Mau) quan hệ tình dục chỉ sau hai tuần nhắn tin. Đến khi T phát hiện có thai và báo cho bạn trai thì H chối bỏ trách nhiệm nên T tới công an trình báo. Lúc này, H hứa “sẽ chịu trách nhiệm” nếu T không tố cáo mình.

Nạn nhân: “Họ bảo không thưa kiện thì sẽ cưới”

Liên quan đến vụ việc bé gái 15 tuổi uống thuốc tự tử khi đang mang thai gây xôn xao dư luận những ngày gần đây, Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi cùng luật sư Trần Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư (Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, đang hỗ trợ pháp lý cho bé gái này).

“Ngày 14-2, T đã được cơ quan chức năng đưa đi giám định. Sau khi có kết quả thì luật sư của hội sẽ vào cuộc để hỗ trợ về mặt pháp lý cho bé. Đến tháng 5 năm nay, bé gái mới đủ 15 tuổi” - LS Nữ cho biết.

Trao đổi với PV, T cho biết: Khoảng giữa tháng 11-2021, T từ quê lên TP.HCM và thuê trọ tại quận Bình Thạnh để đi niềng răng.

T quen HBH qua mạng xã hội. Sau khoảng hai tuần nhắn tin thì cả hai hẹn hò đi chơi và xảy ra quan hệ tình dục tại một khách sạn trên phường 11, quận Gò Vấp. Lúc đó, H biết T chưa đủ 16 tuổi.

“Đến cuối tháng 1-2022, em mua que thử thai về tự kiểm tra thì phát hiện có thai nên nói với H nhưng H chối bỏ. Em đã tới Công an phường 11, quận Gò Vấp trình báo sự việc, sau đó H được mời lên làm việc. Lúc này, gia đình H hứa sẽ chịu trách nhiệm với em nếu em đồng ý không tố cáo H. Sau đó, gia đình H đón em từ trụ sở công an về nhà ở” - T kể.

T kể tiếp: “Ngày 4-2, em và mẹ em tìm gặp gia đình H nói chuyện. Mẹ ruột H viết giấy với nội dung đảm bảo cho em được ăn học đến năm 18 tuổi và sẽ cho hai đứa kết hôn. Đồng thời, bà yêu cầu gia đình em không thưa kiện để tập trung lo cho hai đứa ăn học. Em và mẹ em đồng ý ký giấy đảm bảo. Sau đó, mẹ em về quê, còn em ở lại cùng gia đình H”.

Vẫn theo lời T, đến ngày 10-2, mẹ của H lại yêu cầu T ký giấy với nội dung T và H không xảy ra bất cứ quan hệ nào, các nội dung T tố giác H tại cơ quan công an là giả. T không đồng ý và đòi trở về quê. Mẹ của H đã chở T bỏ lại trước trụ sở Công an phường 11. Do chán nản, T đi đến hai tiệm thuốc Tây mua hai vỉ thuốc an thần rồi ra quán cà phê gần đó uống với ý định tự tử. Lúc sau, T ngất xỉu trên đường, may mắn được người đi đường phát hiện và đưa đến BV quận Gò Vấp cấp cứu.

“Chịu trách nhiệm”, làm đám cưới vẫn không thoát tội

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ThS Trần Thanh Thảo, giảng viên Khoa luật hình sự, ĐH Luật TP.HCM, nhận định: Theo những thông tin ban đầu, hành vi của nam thanh niên H có dấu hiệu cấu thành tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo khoản 2 Điều 145 BLHS.

“Dấu hiệu của tội này là người phạm tội phải từ 18 tuổi trở lên, thực hiện hành vi giao cấu thuận tình với nạn nhân là người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Tại thời điểm thực hiện hành vi, H (20 tuổi) biết rõ T chỉ mới 15 tuổi nhưng vẫn cố ý giao cấu với nạn nhân nhiều lần” - ThS Thảo phân tích.

Theo ThS Thảo, nếu giám định kết luận H và T thật sự có quan hệ tình dục và dẫn đến hậu quả nạn nhân có thai thì hành vi của H thuộc trường hợp được quy định tại điểm a và điểm d khoản 2 Điều 145 BLHS với khung hình phạt 3-10 năm tù.

“Việc gia đình hai bên có lập cam kết để H “chịu trách nhiệm” với T và yêu cầu gia đình T không thưa kiện không có giá trị pháp lý giúp H thoát khỏi trách nhiệm hình sự nếu hành vi của H cấu thành tội phạm. Vì theo quy định tại Điều 155 BLTTHS, tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 không thuộc trường hợp khởi tố vụ án theo yêu cầu bị hại” - ThS Thảo nhận định.

Do đó, theo ThS Trần Thanh Thảo, trong trường hợp hành vi của H cấu thành tội phạm tại khoản 2 Điều 145 BLHS thì việc xử lý trách nhiệm hình sự sẽ không phụ thuộc vào yêu cầu của bị hại. “Tức là dù T hoặc người đại diện của T không yêu cầu khởi tố hoặc yêu cầu không xử lý hình sự đối với H thì các cơ quan có thẩm quyền vẫn phải tiến hành các thủ tục pháp lý để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với H” - ThS Thảo nói.

Khi trẻ yêu sớm, cha mẹ cần làm gì?

Việc quen nhau qua mạng xã hội hiện khá phổ biến. Bên cạnh những mặt tích cực, thực tiễn cho thấy các mi quan hệ từ mng xã hi khá phức tạp, tìm ẩn nhiều rủi ro, hậu quả khó lường, nhất là với các mi quan hệ yêu đương ca trẻ chưa thành niên.

Chúng ta trách trẻ và lên án trẻ nhẹ dạ, nông nổi, dại khờ. Tuy nhiên, trước khi trách trẻ, chúng ta cũng thấy trách nhiệm rất lớn là từ giáo dục gia đình.

Trẻ chưa thành niên với đặc điểm tuổi mới lớn: Thân thể phát triển nhanh, rất nhanh nhạy với cái mới lạ, lại thêm vào đó là lượng thông tin về tình cảm đôi lứa và giới tính tràn lan chưa được định hướng… càng thúc đẩy trẻ thích khám phá, thích tò mò tìm hiểu đặc điểm về sự phát triển của cơ thể bản thân, tình cảm đối với bạn khác giới.

Thêm vào đó, sự thiếu hụt về kỹ năng sống, kiến thức giới tính, sức khỏe sinh sản (hiểu sai, hiểu chưa chính xác)… càng làm cho không ít trẻ ngộ nhn rung động gii tính là tình yêutình yêu phđi kèm tình dục…

Môi trường sng trong gia đình trẻ, áp lc vic hc tp cũng góp phn trẻ yêu sm, quan hệ tình dc sm. Hu quả, không ít trẻ lơ là vic hc, sa sút trong hc tp, ln hơn là trẻ mang thai ngoài ý muốn, dang dở việc học, tương lai.

Việc phải làm mẹ khi cơ thể và tâm lý chưa trưởng thành còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bé gái như nạo phá thai, sẩy thai, sinh thiếu cân, đẻ non, thai nhỏ, tử vong mẹ… ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển thể chất và tâm lý cũng như phát triển trí tuệ sau này. Quan hệ tình dục không an toàn có nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Là người mẹ, tôi cũng từng trải qua những giai đoạn con yêu sớm, tôi cũng sợ sẽ ảnh hưởng việc học, tương lai của con. Một lần, con trai tôi (lớp 8) nói: “Con đã biết yêu rồi nha, con có bạn gái rồi đó”. Tôi có bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi thăm con, rằng bạn gái ấy như thế nào, điểm nào mà con thích nhất ở bạn gái… Được cha mẹ quan tâmcon tôi kể chuyện rất tự nhiên.

Hơn nữa, trước đó tôi đã cho con học về sức khỏe, giới tính, sinh sản. Vì thế con cũng ít nhiu có kiến thđúng, hiu rằng đó chỉ là những rung động đầđời.

Bên cnh đó, việc thường xuyên trò chuyện cùng con, giữ mối liên hệ với giáo viên, bạn bè của con nên tôi hiểu con đang như thế nào. Đây chính là chìa khóa mà cha mẹ chúng ta cần làm cho trẻ, đó là trao đổi vi trẻ về các vđề gii tính, cả tình yêu trai gái là như thế nào, ở tuổi của các con thì chỉ nên giới hạn tới đâu...

Rất nhiều cha mẹ muốn nói với trẻ mà không biết phải nói như thế nào, nói cái gì, nói lúc nào. Việc trao đổi với trẻ không phải đợi đến khi trẻ có vấn đề mới nói, mà chúng ta phải chuẩn bị trước, phải dạy cho các con những kiến thức về cơ thể, bộ phận nhạy cảm, đặc điểm tâm sinh lý khi tuổi dậy thì…

Chúng ta cần trang bị cho trẻ các kiến thức cơ bản như tình dục an toàn, tình bạn khác giới, rung động giới tính, xây dựng tình bạn, sử dụng biện pháp phòng tránh thai. Đồng thời, chúng ta phải định hướng cho trẻ các kỹ năng như cách từ chối tình dục, cách giữ gìn thân thể, cách thoát hiểm, cách kiểm soát cảm xúc…

Khi con có bạn khác giới, cha mẹ cần cho con biết về tình dục an toàn, những nguy cơ có thể xảy ra khi quan hệ tình dục.

Ngoài ra, cha mẹ cùng con nên trao đổi, thảo luận về giá trị của bản thân, biết tôn trọng mình và người khác, giá trị của sức khỏe, tương lai bị ảnh hưởng ra sao khi quan hệ tình dục sớm,mang thai sớm… và cả việc vi phạm pháp luật, phải bị chế tài khi “yêu sớm” như thế nào.

Thêm vào đó, cha mẹ cần cởi mở, hướng dn con xây dng tình bạn chân thành, tình yêu trong sáng, cao đẹp ra sao.

Làm bạn cùng con nói thì dễ nhưng làm không dễ chút nào. Tuy nhiên, nếu biết cách gần gũi, chịu khó lắng nghe, tìm hiểu, chia sẻ cùng con cái thì chúng ta sẽ hiểu con đang nghĩ gì, tâm tư điều gì để kp thi định hướng. Chính sự cởi mở của cha mẹ sẽ giúp trẻ thấy được quan tâm, được tôn trọng, thấy cha mẹ là người trong cuộc, là người bạn lớn đáng tin cậy để hỏi han, tâm tình. Ngược lại, trẻ sẽ tự tìm bạn bè, tự bơi, dễ dẫn đến sống theo bản năng, khi đó sẽ tìm ẩn nhiều nguy cơ và thậm chí gặp phải hậu quả đáng tiếc.

ThS LÊ THỊ MINH HOAgiảng viên tâm lý hc Trường ĐH Nguyễn Tất Thành 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm