Vụ cán bộ “mất tích” tại nước ngoài: Lãnh sự quán Hàn Quốc đã từng có thông báo

Ngày 8-5, một nguồn tin cho biết Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM đã từng thông báo cho cơ quan của ông Thạch về việc này.

Theo đó, sau khi nhận hồ sơ của ông Thạch xin cấp visa, Lãnh sự quán Hàn Quốc đã điện thoại cho Trung tâm Công nghệ thông tin Bình Thuận để thắc mắc vì sao lãnh đạo cơ quan không có ý kiến về chuyến đi này. Lãnh đạo trung tâm sau đó đã mời ông Thạch đến yêu cầu hủy hồ sơ xin cấp visa. Ông Thạch đã cam kết không đi. Tuy nhiên, tối 28-4, ông Thạch đã vào TP.HCM rồi theo một tour du lịch bay sang Hàn Quốc và “mất tích”.

Theo bà V., vợ của ông Thạch, trước đó ông này bàn với bà là trốn sang Hàn Quốc làm kiếm tiền. Cũng theo bà V., toàn bộ chi phí cho chuyến đi của ông Thạch đều có người lo trọn gói.

         PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm