Vụ cầu thủ Đồng Nai bán độ: Bắt 5 nghi can tổ chức dàn xếp tỉ số

Sáng 21-7, tại Đồng Nai, Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt và di lý 5 nghi can bị tình nghi có liên quan trong vụ dàn xếp tỉ một số trận đấu giữa đội Đồng Nai ở vòng 21 V-League Eximbank 2014.

Theo một nguồn tin của báo Pháp luật TP.HCM, những nghi can bị bắt giữ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc gồm: Đỗ Hoàng Hà (kỹ sư xây dựng), Trần Văn Ba (làm nghề gỗ) cùng ngụ phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa), Nguyễn Đức Thuận (ngụ phường Trảng Dài), Đào Xuân Dũng (ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai), cả hai đều nguyên là cựu cầu thủ đội U-21 Đồng Nai và một nghi can tên Hải.

Nguồn tin này cũng cho biết, sau khi trận đấu Than Quảng Ninh thắng Đồng Nai với tỷ số 5-3 trên sân Cẩm Phả, lực lượng của Bộ Công an đã bất ngờ xuất hiện ở TP Biên Hòa để mời tất cả những nghi can lên trụ sở công an phường để lấy lời khai.

Bước đầu các nghi can khai nhận đã dàn xếp tỉ số trận đấu giữa than Quảng Ninh và Đồng Nai, số tiền cá độ lên tới 400 triệu đồng. Sau khi tiến hành các thủ tục, cơ quan công an đã di lý các nghi can về TP.HCM để tiếp tục mở rộng điều tra.

Các cầu thủ Đồng Nai không bị “dính chàm” đã trở về. Ảnh: VN 

Trước đó, cùng thời điểm này 6 cầu thủ Đồng Nai bị nghi ngờ dính tới tiêu cực gồm Niệm Tiến, Thế Sơn, Long Giang, Kiên Trung, Đức Thiện và Hữu Phát. Trong số này có 4 cầu thủ đá chính, 2 cầu thủ dự bị.

Nói về các học trò của mình “nhúng chàm”, HLV Trần Bình Sự cảm thấy rất sốc với những sự việc vừa xảy ra. “Khi bị cơ quan điều tra mời làm việc thì 6 cầu thủ đã khóc và tỏ ra hết sức ân hận với việc làm của mình, vì đồng tiền mà bán rẻ danh dự, phẩm chất và sự nghiệp. Các cầu thủ đã gửi lời xin lỗi tôi cùng Ban huấn luyện cùng đồng đội, người hâm mộ”, ông Sự cho biết.

HLV Trần Bình Sự trả lời báo chí.  

Qua sự việc, HLV Trần Bình Sự cũng gửi lời xin lỗi đến cổ động viên Đồng Nai nói riêng và cổ động viên cả nước nói chung. Ông cảm thấy rất buồn khi một số cầu thủ của mình liên quan đến tiêu cực. Nhà cầm quân gốc Hải Phòng này cũng gửi làm cảm ơn đến lực lượng điều tra Bộ công an đã tìm ra tiêu cực đang “giết chết” nền bóng đá nước nhà, giúp bóng đá Việt Nam phát triển tốt hơn.

V. Ngọc 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm