Vụ hai cán bộ tự tiện “dọn” tài sản DN: Giám đốc Công ty TGN bị đe dọa

Đồng thời là chủ Siêu thị máy tính Westcom (Tiền Giang) - người bị hai cán bộ tổ chức cưỡng đoạt tài sản - cho biết đã bị một nhóm người lạ liên tục chửi mắng, đe dọa. Những người này buộc ông Quân và người thân phải bán nhà dọn đi nơi khác, nếu không sẽ bị đâm chém bất cứ lúc nào. Hiện ông Quân đã trình báo sự việc đến các cơ quan hữu trách của tỉnh để nhờ can thiệp, bảo vệ. Trong khi đó ngoài việc Siêu thị máy tính Westcom phải đóng cửa, do con dấu của công ty bị chiếm giữ nên ông Quân đã phải đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản của công ty. Nhiều ngày qua hoạt động kinh doanh của TGN đã bị đình trệ.

NhưPháp Luật TP.HCMđã thông tin, ông Quân và bà Nguyễn Huỳnh Hồng Phượng đang chờ ngày ly hôn. Hiện bà Phượng đã chiếm giữ con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chiếc ô tô của công ty. Với lý do dọn đồ đạc của con gái, ông Nguyễn Hồng Minh (cha ruột bà Phượng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang) và ông Huỳnh Xuân Việt (em vợ ông Minh, sĩ quan Công an tỉnh Tiền Giang) đã gọi người và xe đến vận chuyển đồ đạc trong Siêu thị máy tính Westcom đi.

HÙNG ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm