Vụ khách mang được dao lên máy bay: Tạm dừng công việc nhân viên an ninh soi chiếu

(PLO)- Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết sau vụ khách đưa dao lên máy bay gọt trái cây, ACV đã chỉ đạo Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất tổ chức bình giảng đối với lực lượng an ninh soi chiếu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Việc bình giảng nhằm rút kinh nghiệm cho các vụ việc tương tự.

Diễn biến liên quan đến vụ việc, nguồn tin từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thông tin chiều 19-7, Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã họp và đưa ra phương án tạm thời không bố trí nhân viên an ninh soi chiếu trong ca trực đã để sót lọt con dao lên khoang khách.

Tiếp đến hội đồng kỉ luật sẽ họp để thống nhất phương án kỉ luật nhân viên an ninh.

hanh-khach-mang-dao-len-may-bay

Một chuyên gia trong lĩnh vực an ninh hàng không cho biết hành vi đưa vật phẩm, chất nguy hiểm vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay trái quy định mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 7 - 10 triệu đồng.

Đối với nhân viên soi chiếu an ninh hàng không để lọt dao có thể bị xử phạt nhẹ nhất là 1 - 3 triệu đồng. Nếu hành vi xét thấy có uy hiếp đến an ninh, an toàn hàng không, mức phạt lên tới 10 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm