Vụ lộ đề thi học kỳ ở Thừa Thiên Huế: Kỷ luật khiển trách hiệu trưởng

(PLO)- Vụ việc lộ đề thi học kỳ ở Thừa Thiên Huế, một hiệu trưởng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Liên quan đến vụ việc lộ đề thi học kỳ lớp 12 ở Thừa Thiên Huế, ngày 28-9, ông Nguyễn Tân- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận, ông Vương Hưng Tĩnh - Hiệu trưởng của trường THPT Nguyễn Sinh Cung (huyện Phú Vang) bị kỷ luật khiển trách.

Trước đó, nghi vấn lộ đề thi được phát hiện trong quá trình diễn ra buổi thi kết thúc học kỳ 1 của khối lớp 12 toàn tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra vào ngày 7-1-2023.

Cụ thể, khi đang làm bài thi 1 môn thuộc khối Khoa học xã hội, một học sinh bị phát hiện sử dụng tài liệu. Sau khi thu giữ tài liệu của học sinh này, nhà trường (nơi tổ chức buổi thi) tiếp tục phát hiện có bốn mã đề của một môn học trong tổ hợp này bị lộ.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết, từ tin nhắn mã đề trên điện thoại của học sinh được phát hiện khi em này sử dụng điện thoại tại phòng kiểm tra học kỳ, qua đó xác định, một cán bộ thuộc trường THPT Nguyễn Sinh Cung trong quá trình quản lý đề, in sao đã tìm cách lấy phần tự luận của môn thi trên mang về cho cháu. Người cháu này sau đó chia sẻ đề thi cho bạn nên việc lộ đề bị phát hiện.

Ngoài ông Tĩnh, cán bộ có hành vi làm lộ đề thi cũng bị xử lý kỷ luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm