Vụ mặc cả phần trăm giao thầu ở Cà Mau: Phó chủ tịch huyện đã nhớ ra sự thật

(PLO)- Do thời gian khá lâu, ban đầu Phó chủ tịch huyện chưa dám xác định, nay đã nhớ rõ đó là cuộc trao đổi của mình với nhà thầu nhưng cho rằng đó là cuộc trao đổi bình thường, không phải thương lượng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-6, trả lời PLO về kết quả xác minh vụ ghi âm "mặc cả phần trăm gói thầu" ở huyện Phú Tân, ông Lê Văn Ngời, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Cà Mau cho hay đã có kết quả xác minh nhưng chưa thể kết luận có sai phạm hay không.

"Tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra thành lập Đoàn thanh tra các gói thầu tư vấn giải phóng mặt bằng ở huyện Phú Tân. Khi có kết quả thanh tra này mới có cơ sở xem xét kết luận nội dung mặc cả phần trăm như trong clip đã đăng tải trên mạng xã hội"- ông Ngời nói.

Tại cuộc họp báo ngày 29-5-2023, lãnh đạo tỉnh Cà Mau xác định bước đầu ông S., Phó chủ tịch huyện Phú Tân không thừa nhận một trong 2 giọng nói trong clip là mình. Ảnh: TRẦN VŨ

Tại cuộc họp báo ngày 29-5-2023, lãnh đạo tỉnh Cà Mau xác định bước đầu ông S., Phó chủ tịch huyện Phú Tân không thừa nhận một trong 2 giọng nói trong clip là mình. Ảnh: TRẦN VŨ

Thời gian qua, Tổ xác minh do Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau làm tổ trưởng đã xác minh sự vụ liên quan đoạn ghi âm có nhan đề "Luật chơi Phó chủ tịch huyện Phú Tân...".

Kết quả, ông S., Phó chủ tịch huyện Phú Tân từ chỗ không thừa nhận giọng nói trong clip là của mình, nay đã thừa nhận.

Ông này lý giải do lúc đầu chưa kịp nhớ ra, vì đoạn thoại xảy ra hơn hai năm trước. Sau khi nghe kỹ, nhớ rõ đã xác định là chính bản thân đã nói chuyện với nhà thầu VĐN về gói thầu tư vấn giải phóng mặt bằng khu Trung tâm văn hoá thể thao huyện Phú Tân.

Trước khi ông S. xác định sự việc trên, ông VĐN, người thứ 2 nói chuyện trong đoạn clip đã khẳng định đó là cuộc nói chuyện giữa mình và ông S., không có cắt ghép từ nào.

Cả ông S. và ông VĐN đồng lý giải, với gói thầu tư vấn giải phóng mặt bằng theo quy định lúc bấy giờ là được phép chỉ định thầu. Việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp chỉ định thầu loại này cũng không phải thực hiện theo quy trình lựa chọn nhà thầu trong luật đấu thầu. Đó là nguyên nhân dẫn đến cuộc trao đổi trong đoạn ghi âm.

Ông VĐN giải thích với phóng viên PLO rằng, việc trao đổi phần trăm để lại cho Hội đồng sẽ được thể hiện rõ trên hợp đồng, nó công khai, minh bạch. Ông này cũng dẫn chứng bằng một hợp đồng tư vấn giải phóng mặt bằng giữa Công ty mình với huyện Phú Tân, ở thời điểm gần với thời điểm diễn ra cuộc trao đổi trong đoạn clip. Hợp đồng thể hiện Công ty ông VĐN chỉ nhận 80% giá trị dự toán được duyệt. Công ty ông VĐN cũng đã xuất hoá đơn dịch vụ cho huyện Phú Tân đúng bằng số tiền 80% ấy. Đây cũng là nội dung lý giải của ông S. Phó chủ tịch UBND huyện Phú Tân với tổ kiểm tra.

Từ đó, để xác định những lý giải trên có đúng với bản chất thực sự của cuộc mặc cả trong đoạn ghi âm, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Thanh tra thành lập Đoàn để làm rõ các gói thầu tương tự tại huyện Phú Tân.

Liên quan sự vụ trên, nhà thầu VĐN cho rằng công việc tư vấn giải phóng mặt bằng là ngoại lệ. Ông nói rõ, loại công việc tư vấn giải phóng mặt bằng được hướng dẫn thực hiện tại Thông tư 74/2015/TT-BTC, của Bộ tài chính. Thông tư này hướng dẫn "Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu". Khi chiếu vào Luật đấu thầu thì gặp quy định "tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng" không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu trong Luật này.

Tức việc này không được điều chỉnh trong Luật đấu thầu, không quy định rõ trong Thông tư 74/2015/TT-BTC.

Đoạn clip trả giá phần việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Trung tâm văn hoá thể thao xã Phú Tân này. Ảnh: TRẦN VŨ

Đoạn clip trả giá phần việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Trung tâm văn hoá thể thao xã Phú Tân này. Ảnh: TRẦN VŨ

Như PLO đã thông tin, từ ngày 28-5-2023, nhiều người ở Cà Mau chia sẻ nhau đoạn clip trên trang facebook cá nhân Hai Nguyen. Đoạn clip dài 1 phút 58 giây, có tựa đề "Luật chơi của Phó chủ tịch huyện Phú Tân".

Nội dung trao đổi trên đến nay đã được làm rõ là liên quan trực tiếp phần việc giải phóng mặt bằng cho dự án Trung tâm văn hoá thể thao huyện Phú Tân...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm