Vụ Saigon Co.op: Ông Diệp Dũng bị VKS đề nghị từ 10-11 năm tù

(PLO)- Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu chủ tịch Saigon Co.op Diệp Dũng từ 10-11 năm tù, các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 2-5 năm tù.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do bị cáo Diệp Dũng cùng tám đồng phạm thực hiện tiếp tục với phần đề nghị mức án của đại diện VKS

Video: Vụ Saigon Co.op: Ông Diệp Dũng bị VKS đề nghị từ 10-11 năm tù.

Theo đại diện VKS, các bị cáo trong vụ án bị truy tố về hai tội danh: Lạm quyền trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đây đều là các tội danh vi phạm về chức vụ. Các bị cáo đều là những người giữ chức vụ, hiểu và biết về những quyền hạn của mình đang nắm giữ những đã không thông qua hội đồng quản trị tự ý quyết định sử dụng 1.000 tỉ đồng chuyển cho Công ty Đô Thị Mới và Công ty Đại Á để hợp tác đầu tư. Sau đó, tự ý giảm lợi nhuận về 0% là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại hơn 115 tỉ đồng.

img-0858-8713.jpeg
Đại diện VKS đề nghị bị cáo Diệp Dũng từ 10-11 năm tù. Ảnh: TRẦN LINH

Đối với các bị cáo bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đại diện VKS cho biết các bị cáo này là thành viên của ban kiểm soát, kế toán trưởng phải biết có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hai hợp đồng hợp tác đầu tư này. Tuy nhiên do sự thiếu trách nhiệm của các bị cáo đã dẫn đến hậu quả của vụ án.

Đại diện VKS khẳng định việc truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội và không oan. Cơ quan này cũng ghi nhận tình tiết các bị cáo chủ động nộp tiền để khắc phục hậu quả và thành khẩn khai báo để từ đó đề nghị các bị cáo mức án dưới khung hình phạt bị truy tố.

Từ đó, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Diệp Dũng 10-11 năm tù về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Cùng tội danh này các bị cáo: Nguyễn Thành Nhân bị đề nghị từ 5-6 năm tù, Hồ Mỹ Hòa (cựu giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op) từ 4-5 năm tù; Võ Thành Trung (tổng giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (tổng giám đốc Công ty Địa ốc Đại Á) cùng bị đề nghị từ 5-6 năm tù.

Đối với tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, các bị cáo Trần Trung Liệt (cựu kế toán trưởng Saigon Co.op) bị đề nghị 2-3 năm tù , Hoàng Thanh Dân (cựu trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op) 3-4 năm tù, Phạm Thị Minh Ngọc (cựu trưởng ban kiểm toán nội bộ) 3-4 năm tù và Nguyễn Thị Thuỳ Trang (cựu uỷ viên ban kiểm soát) 2-3 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị buộc bị cáo Dũng và tám bị cáo khác cùng với hai Công ty Đại Á và Đô Thị Mới bồi thường cho Saigon Co.op số tiền thiệt hại là 115 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm