Hai cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo là ông Hoàng Thiên Đình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi và ông Ngô Văn Tài, Đội trưởng Đội Kê khai kế toán thuế, tin học. Ông La Hoàng Hợp, Đội phó Đội Hành chính của Chi cục, bị khiển trách. Trước đó, ông Lê Thanh Dư, chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Dầm Dơi, đã bị đề nghị cách chức huyện ủy viên, cách chức chi cục trưởng. Phía Cục Thuế tỉnh Cà Mau đã thống nhất cách chức chi cục trưởng, Tỉnh ủy cũng đang thực hiện thủ tục kỷ luật đảng đối với ông Dư.
Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, năm 2011, ông Huỳnh Thanh Liêm, cán bộ của Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi, tố cáo một số lãnh đạo cơ quan này có dấu hiệu tiêu cực. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiến hành kiểm tra và kết luận ban đầu: Lãnh đạo Chi cục Thuế có dấu hiệu bao che cho DNTN tiệm vàng Hoàng Khiêm (huyện Đầm Dơi) trốn thuế 60 tỉ đồng; cho các doanh nghiệp là người thân, bà con mượn số tiền thuế trái quy định hơn 6 tỉ đồng; thanh toán khống công tác phí hàng trăm triệu đồng.
TRẦN VŨ
Đã vi phạm và bị kỷ luật Đảng, kỷ luật chính quyền, sao không thấy cơ quan điều tra vào cuộc, vì hành vi này được xem lợi dụng chức vụ và quyền hạn tiếp tay cho việc trốn thuế gây thất thu ngân sách nhà nước?
Theo Bộ luật Hình sự hiện hành thì trốn thuế 60 tỉ là hành vi phạm tội có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm - Khoản 3 Điều 161. Dấu hiệu bao che của ông chi cục trưởng và những thuộc quyền đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Hoàng Khiêm thực hiện trốn thuế, những người này đã được hưởng lợi bao nhiêu từ 60 tỉ đó? Có hay không cần phải được làm rõ để xử lý thích đáng theo quy định pháp luật để củng cố, giữ vững lòng tin của nhân dân vào công cuộc chống tham nhũng.