Vụ Vimedimex: 1 cựu trưởng phòng BQL dự án kêu oan, nói không dìm giá đất

(PLO)- Trong vụ Vimedimex, bị cáo là cựu trưởng phòng kêu oan, khẳng định bản thân không thông đồng dìm giá đất, có muốn cũng không thực hiện được.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-4, TAND TP Hà Nội mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác về những sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Không thông đồng, không khuất tất

Sáng nay, HĐXX xét hỏi các bị cáo phạm tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Trình bày với HĐXX, bị cáo Trần Công Tuyên khai trước khi bị truy tố thì bị cáo là Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp BQL dự án huyện Đông Anh.

Vimedimex
Các bị cáo trong vụ Vimedimex. Ảnh: CTV

Về các hành vi bị truy tố, bị cáo Tuyên cho rằng “bị cáo bị oan, không có trao đổi thỏa thuận với ai, không thông đồng dìm giá và bị cáo không hưởng lợi gì”.

Bị cáo Tuyên thừa nhận bản thân và bị cáo Vương Thị Thu Thủy (Cán bộ Phòng Kế hoạch tổng hợp) có nhờ bên Công ty Vvai xác định sơ bộ giá trị khu đất để dự kiến nguồn thu phục vụ công tác kế hoạch đấu giá. Do đó, bị cáo Tuyên có đến gặp Công ty Vvai do bị cáo Nguyễn Thị Diệu Linh làm tổng giám đốc.

Ông Tuyên khẳng định mục đích nhờ chỉ như vậy và ông Tuyên nói rõ thẩm quyền chọn đơn vị tư vấn là của Sở TN&MT, BQL không có quyền.

Ông Tuyên khai sau cuộc gặp giao cho bị cáo Thủy phối hợp với Công ty Vvai. Sau đó, Công ty Vvai đề xuất 2 giá trị hơn 500 và hơn 300 tỉ đồng, tức là giá trị sơ bộ khu đất trong khoảng đó.

“Việc đấu giá phải xây dựng kế hoạch, dự kiến giá sàn, dự kiến mức thu đấu giá của khu đất. Đây là công việc bình thường, không có gì khuất tất” – cựu trưởng phòng khai.

Về bị cáo Linh, ông Tuyên khai rằng không quen biết gì, do chức trách nhiệm vụ, bị cáo cần xác định giá đất sơ bộ để tham mưu, báo cáo cấp trên nên được giới thiệu Công ty Vvai là công ty đang xác định giá cho nhiều dự án trên địa bàn huyện.

“Giá khởi điểm trong chứng thư, Công ty Vvai xác định là 282 tỉ đồng trong khi các báo cáo do bị cáo thực hiện xác định giá khởi điểm 25 triệu đồng/m2 tức là hơn 400 tỉ đồng cho toàn khu đất”- ông Tuyên nói.

Cựu trưởng phòng tiếp tục khẳng định: “Nếu muốn dìm giá bị cáo thấy bị cáo không thực hiện được”.

Nhiều bị cáo thừa nhận sai phạm

Trong khi đó, trả lời HĐXX, bị cáo Vương Thị Thu Thủy, cấp dưới của bị cáo Tuyên “không có ý kiến gì về cáo trạng”.

Bị cáo Thủy khai năm 2020, bị cáo được giao phối hợp với Công ty Vvai. Sau khi được gửi giá sơ bộ khu đất, bị cáo có trao đổi lại với cấp trên rồi trao đổi lại với Công ty Vvai.

Bị cáo Thủy nói rằng đó là dự án đầu tiên bị cáo được giao và khi làm chỉ nghĩ đó là nhiệm vụ, chỉ khảo sát giá khu đất. Lúc đó, bị cáo không nghĩ đó là hành vi vi phạm quy định của pháp luật tới khi làm việc với CQĐT.

Theo cáo buộc, bị cáo Trần Công Tuyên và Vương Thị Thu Thủy đã thống nhất cố ý hạ giá khu đất để ban hành chứng thư định giá đất không đúng giá trị thực tế. Mức giá trên chứng thư là gần 285 tỉ đồng, tương đương 17,6 triệu đồng/m2. Từ đó, tạo điều kiện cho các công ty tham gia đấu giá của bị cáo Nguyễn Thị Loan thông đồng dìm giá, trúng đấu giá với giá trị thấp, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước số tiền hơn 135 tỉ đồng.

Về phía các bị cáo Công ty Vvai, bị cáo Nguyễn Thị Diệu Linh và bị cáo Nguyễn Đức Phương đều thừa nhận hành vi truy tố. Bị cáo Phương khai rằng sau khi tham khảo thông tin giao dịch trên thị trường thì bị cáo lập phương án sơ bộ là hơn 500 tỉ đồng.

Sau đó, bị cáo có nhận được điện thoại của bị cáo Thủy nói rằng “sếp chị nói phương án giá tương đối cao, sợ khó đấu giá nên xem xét điều chỉnh lại”.

Bị cáo Phương nói rằng bị cáo hiểu là họ mong muốn điều chỉnh giảm, mức giá “sếp chị đang cân nhắc” khoảng 300 tỉ đồng cũng là từ bị cáo Thủy nói cho bị cáo. Từ đó, bị cáo lập lại phương án và gửi cho Thủy,

Tổng giám đốc Công ty Vvai cũng khai tương tự nhân viên của mình và nói thêm: “Bây giờ, bị cáo chỉ hối hận, không tỉnh táo hơn để bản thân và anh em rơi vào hoàn cảnh này. Xin HĐXX xem xét cho anh em trong công ty, mọi người đều không được hưởng lợi gì”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm