World Cup tạm nghỉ xả hơi một ngày

Châu Mỹ chiếm ưu thế

Với tám đội: Brazil, Chile, Colombia, Uruguay, Mexico, Costa Rica, Argentina và Mỹ đã chiếm thế thượng phong khi đạt được cả "thiên - địa- nhân". Chính thời tiết đã giúp họ làm thay đổi cục diện bóng đá thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup châu Mỹ có nhiều đội bóng vào vòng hai.

Ba cầu thủ ghi bàn nhiều nhất . Ai trong số họ là Vua phá lưới?

Mở màn vòng đấu Knock out cũng là hai đội châu Mỹ giữa Brazil và Chile. Hầu như tất cả "kèo trên" đều đặt hết vào đội chủ nhà. Brazil là đội được hưởng lợi thế nhất khi họ được "tặng" quả phạt đền từ trọng tài người Nhật Bản gây tranh cãi ngay khi trận khai mạc với Croatia. Với Neymar một trong ba cầu thủ ghi bốn bàn thắng, hy vọng sẽ tỏa sáng ở trận lượt đấu này để giành quyền đi tiếp vào vòng hai.

Ở trận thứ hai cũng là hai đội châu Mỹ: Colombia và Uruguay lúc 3 giờ ngày 29-6. Uruguay đã có người hùng "kỳ dị" Luis Suarez. Anh này đã cắn vào vai Giorgio Chiellini trong trận Uruguay thắng Italy 1-0. Nếu như Suarez bị cấm Suarez thi đấu bốn tháng và treo giò chín trận quốc tế thì Uruguay khó làm nên lịch sử trước Colombia.

Châu Âu với một số "ông lớn" gây thất vọng

Trận thua tan nát 1-5 trước Hà Lan đã làm cho ông vua bò tót muối mặt và sau đó lại thua Chile 0-2 khiến người hâm mộ thất vọng tột cùng. Sau trận thua này ông vua mất ngôi là đội sớm nhất rời World Cup. Tiếp sau đó là Ý, Anh, Bồ Đào Nha, những đội bóng có nhiều danh thủ lần lượt cuốn gói về nước để lại bao thất vọng não nề...

Mueller ghi hat-trick đầu tiên vòng bảng. Cầu thủ trẻ, khỏe và có cơ hội giành ngôi Vua phá lưới

Đại diện châu Âu còn lại sáu đội: Hà Lan, Pháp, Hy Lạp, Đức, Thụy Sĩ và Bỉ. Trong đó Hà Lan với ba trận toàn thắng sẽ gặp đội Mexico mới chỉ thủng lưới một bàn. Vào ngày 29-6 lúc 23 giờ, cả hai đều năm ăn năm thua. Ai ra đi cũng là điều đáng tiếc. Với cơn lốc da cam nhiều khi gây cảm hứng người xem những trận đấu bảng rất hay nhưng càng đi sâu họ càng hụt hơi. Và, cơn lốc da cam chưa một lần vinh dự nâng cao cúp thế giới. Lần này họ đang hy vọng tràn trề.

Riêng ngày 1-7, Đức gặp Algeria sẽ dễ thở và cơ hợi mười mươi vào tứ kết rộng mở hơn.

Châu Phi có hai đại diện

Ngoài những chú đại bàng xanh Nigeria còn có sự góp mặt muộn nhất của Algeria. Algeria sau khi cầm hòa với Nga 1-1 đã bước vòng vòng hai bằng chính lịch sử do họ tạo nên. Đây là vinh dự lớn nhất dành cho họ. Mặc dù bị xếp "kèo dưới" khi gặp cổ xe tăng Đức nhưng họ vẫn ngẩng cao đầu tại Wolrd Cup lần này.

CR7 tiền đạo sáng giá cho ứng cử viên Qủa bóng vàng lại gây thất vọng  lớn nhất tại World Cup khi ghi được một bàn an ủi

Nigeria gặp Pháp vẫn bị xếp "kèo dưới" nhưng với sức mạnh thích nghi với thời tiết tại Brazil và chịu va chạm sẽ khiến Pháp mệt mỏi khi muốn vào vòng tứ kết.

Châu Á bốn đại diện sớm về nước

Úc, Iran, Nhật Bản và Hàn Quốc đại diện châu Á không vượt qua chính mình và gây thất vọng cho người châu Á. Trong đó đáng tiếc nhất là Nhật Bản khi gặp Hy Lạp ở thế hơn người vẫn không ghi được bàn thắng. Bù lại người hâm mộ Nhật Bản đã để lại ấn tượng đẹp nhất trong mắt hàng triệu người trên đất Brazil khi họ cùng nhau nhặt rác sau trận đấu giữa Nhật Bản và Bờ Biển Ngà.

Nghỉ xả hơi một ngày để ngày mai tiếp tục hành trình vòng knock out với những trận cầu đẹp mắt.

N.TÝ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm