Bịt khẩu trang du xuân ngắm kì hoa dị thảo ở công viên Tao Đàn

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng người tham quan Hội hoa xuân Tân Sửu tại Công viên Tao Đàn ít hơn hẳn dù hôm nay đã là 28 Tết.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch, ngay từ cổng vào, người dân được xịt nước rửa tay, sát khuẩn, đo thân nhiệt. Du xuân ngắm cảnh nhưng nhiều người dân không quên nhắc nhở nhau phải mang khẩu trang.

Với những người yêu cây cảnh độc lạ, Hội hoa xuân Tao Đàn chính là một điểm đến thú vị, được chiêm nghiễm và thoả mãn đam mê. Nhiều vật phẩm đang được trưng bày tại đây được định giá cả trăm triệu thậm chí tiền tỷ. 

Tiểu cảnh Non nước hữu tình. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Hội hoa xuân Tao Đàn 2021 không chỉ là nơi trưng bày của nhiều cây cảnh cổ thụ có tuổi đời cả trăm năm mà còn có những cây bonsai dáng siêu độc lạ.

Nếu đang ở nhà để phòng dịch, không thể tới tận nơi xem, bạn có thể tham khảo bộ ảnh này. 

Cõi nhớ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Những cây kiểng độc lạ đang được trưng bày tại công viên Tao Đàn.

Hoa giấy Mỹ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Bông Xanh tím lịm thu hút sự chú ý của du khách tới thưởng lãm. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Cô gái tranh thủ lúc vắng người qua lại cởi khẩu trang chụp vội tấm ảnh, rồi lại mang khẩu trang vào. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Suối bạc. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Cây mai khổng lồ rực rỡ cả một góc công viên Tao Đàn. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đi ngắm cảnh không quên mang khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Cận cảnh một góc nhỏ của tiểu cảnh. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Nam phong lĩnh. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Những gốc cây xù xì có tuổi thọ lâu năm. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Tiên ông đánh đàn dưới tàng cây râm mát khiến người xem có cảm giác thư thái bình yên. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Những tiểu cảnh này đang được trưng bày tại công viên Tao Đàn. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm