Sinh viên Việt Nam đóng góp gần 1 tỉ USD cho nền kinh tế Mỹ

Báo cáo hằng năm Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) vừa cho hay số lượng du học sinh Việt Nam bậc đại học tại Hoa Kỳ tăng 18 năm liên tiếp.

Cụ thể, năm học 2018-2019, Việt Nam tiếp tục đứng thứ sáu trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại Hoa Kỳ, với 24.392 sinh viên, tăng 0,3% so với năm học 2017-2018.

Số liệu trong báo cáo cho thấy sinh viên Việt Nam đã đóng góp gần 1 tỉ USD cho nền kinh tế Mỹ. Đồng thời, Việt Nam cũng trở thành điểm đến quen thuộc hơn của sinh viên Mỹ. Số lượng sinh viên Mỹ đến Việt Nam tăng 7,1% từ 1.147 trong năm học 2016-2017, lên đến 1.228 trong năm học 2017-2018.

Báo cáo Open Doors được công bố hằng năm vào Tuần lễ Giáo dục Quốc tế (IEW), một sáng kiến chung giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Giáo dục Hoa Kỳ nhằm quảng bá giáo dục đại học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm