Thi tuyển sinh 10: Môn ngoại ngữ bổ sung thêm tiếng Đức

Chiều ngày 10-1, Sở GD&ĐT TP.HCM đã tổ chức hội nghị tập huấn về phần mềm tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020.

Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2018-2019. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng cho biết kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 có điểm mới là sẽ đưa thêm môn tiếng Đức vào là một trong các môn thi ngoại ngữ.

Như vậy, so với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 (thí sinh lựa chọn một trong hai môn thi ngoại ngữ gồm tiếng Anh và tiếng Nhật) thì năm nay, môn ngoại ngữ sẽ có 3 lựa chọn là tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Đức.

Thí sinh sẽ thi tổng cộng 3 môn gồm Toán, Ngữ văn và một trong ba lựa chọn môn thi ngoại ngữ. Theo lộ trình, tiếng Đức sẽ trở thành ngoại ngữ 1 tại một số trường THPT trong năm học 2019-2020. Số trường tuyển sinh đầu vào tiếng Đức sẽ được Sở công bố trong thời gian tới.

Trước đó, vào ngày 9-1, ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng giáo dục trung học, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 cũng sẽ tương tự như cấu trúc đề thi năm học 2018. Vì thế Sở GD&ĐT sẽ không công bố đề thi minh họa. Thời gian thi sẽ do Giám đốc Sở GD&ĐT quy định.

Trong kế hoạch huy động trẻ ra lớp và huy động tuyển sinh đầu cấp do UBND TP.HCM phê duyệt cũng nêu rõ, cộng điểm nghề chỉ áp dụng tuyển sinh 10 THPT năm 2018-2019.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm