Học sinh lớp 3 ở Bình Dương bịa chuyện bị bắt cóc?

Ngày 22-9, đại diện Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đã cử lực lượng nhanh chóng xác minh, thông tin nghi có hai người lạ mặt bắt cóc học sinh bất thành, gây xôn xao dư luận.

Sau khi xác minh, lực lượng công an xác định thông tin lan truyền là hoàn toàn không đúng sự thật. 

Theo điều tra của công an, em TGN là học sinh lớp 3, Trường tiểu học Thái Hòa B (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương), đã nói dối cha mẹ rằng có hai người lạ đi xe máy bắt cóc, để có thể ở nhà chơi không phải đi học.

Trước đó, mọi người lan truyền vụ việc sáng 21-9, em N. đi ra ngoài cổng trường Thái Hòa B, để mua bánh mì. Khi đang đi, em N. bất ngờ bị hai người lạ đi xe máy bắt đi, nhưng do em N. chống cự nên hai người lạ buộc phải thả ra.

Sau đó, phía gia đình đến đón về và xin phép cô giáo cho em N. được nghỉ học 1 ngày. 

Ông Trần Văn Đông-Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Tân Uyên cho biết, ngay sau khi nghe thông về vụ việc, phía nhà trường cũng đến nơi ở của em N. để thăm hỏi động viên.

Đồng thời, phía nhà trường cũng đã phối hợp với cơ quan công an trích xuất camera để tìm hiểu vụ việc. Tuy nhiên, các camera đều không ghi nhận vụ việc như lời kể của em N. và cũng không có ai chứng kiến vụ việc.

“Mặc dù, vụ việc chưa xảy ra nhưng trước mắt chúng tôi đã chỉ đạo các trường học phải tăng cường các biện pháp, quản lý học sinh chặt chẽ hơn. Không để các tình huống xấu xảy ra với học sinh”, ông Đông cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm