Thừa Thiên-Huế cách ly 28 người về từ Trung Quốc

Ngày 5-2, bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết 28 người về từ Trung Quốc đã được kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu gửi đi xét nghiệm nhưng chưa có kết quả.

"Đến thời điểm này chưa có ai dương tính với virus Corona (nCoV), cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi" - bà Trâm cho biết.

Những nhân viên làm việc tại Đại nội Huế luôn bịt khẩu trang. Ảnh: N.DO

Để tiếp nhận và cách ly 400 người từ Trung Quốc trở về, doanh trại Trung đoàn 176 (ở thị xã Hương Thủy) và Trường Quân sự TP Huế ở xã Thủy Bằng đã được dọn dẹp vệ sinh, khử trùng. Lực lượng chức năng cũng đã chuẩn bị phương án sẵn sàng tiếp nhận.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đi kiểm tra công tác giám sát và phòng, chống dịch tại các điểm di tích trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi kiểm tra, ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết hiện trung tâm đã triển khai đẩy mạnh công tác phòng dịch, vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng. Chuẩn bị 5.000 khẩu trang phát miễn phí cho du khách, đồng thời tạm dừng các hoạt động biểu diễn để tránh tụ tập đông người.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ đã đi kiểm tra công tác giám sát và phòng, chống dịch tại các điểm di tích trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.DO

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận công tác chủ động phòng, chống dịch của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế. Đặc biệt việc phát khẩu trang miễn phí cho khách du lịch là việc làm vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch đồng thời thể hiện sự mến khách, đảm bảo sức khỏe cho du khách khi đi du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành du lịch tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống dịch. Kiểm soát chặt chẽ tại tất cả di tích, danh lam thắng cảnh, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm