Trả lại tài sản hành khách bỏ quên trên tàu lửa

Chiều 4-3, ông Huỳnh Duy Cương, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh vận tải đường sắt - dịch vụ tổng hợp Tuy Hòa thuộc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang xác nhận tài sản bỏ quên trên tàu SE2 đã được trả lại cho hành khách.

Theo ông Cương, tối 2-3 vợ chồng ông Nguyễn Duy Chất (65 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ngân (61 tuổi, cùng ngụ phường Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa) lên tàu SE2 từ ga Sài Gòn để về Nha Trang. Khi tàu đến ga Nha Trang vào rạng sáng hôm sau, vợ chồng ông Chất bỏ quên một túi xách bên trong có 1.102 USD, 5 triệu đồng tiền Việt Nam cùng hai hộ chiếu, hai giấy chứng minh nhân dân.

Sau khi đoàn tàu SE2 rời ga Nha Trang, ông Vũ Trung Thủy, nhân viên kiểm soát toa xe số 7 thuộc đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội-trong khi thu xếp chăn gối đã phát hiện túi xách của hành khách bỏ quên. Ông Thủy báo cho Trưởng tàu Lê Xuân Quyết lập biên bản kiểm tra tài sản. Khi tàu SE2 đến ga kế tiếp là Tuy Hòa (Phú Yên), ông Quyết làm thủ tục chuyển giao tài sản cho Trung tâm Kinh doanh vận tải đường sắt - dịch vụ tổng hợp Tuy Hòa để trả lại cho hành khách. 

Sau khi phát hiện bỏ quên túi xách, vợ chồng ông Chất đi ô tô hơn 110 km đến ga Tuy Hòa. Khi vợ chồng ông Chất đến ga Tuy Hòa, đoàn tàu SE2 còn dừng lại ga này. Trước sự chứng kiến của Trung tâm Kinh doanh vận tải đường sắt- dịch vụ tổng hợp Tuy Hòa, trưởng tàu cùng nhân viên tàu SE2 đã giao đủ lại tài sản cho vợ chồng ông Chất.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm