Xe buýt không được dừng đỗ, đón khách ở quận Gò Vấp

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết kế hoạch trên nhằm thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, các tuyến xe buýt sẽ được điều chỉnh như sau:

Đối với các tuyến xe buýt có trợ giá sẽ tạm ngưng hoạt động 11 tuyến sau: 50, 52, 86, 140 (ngày 29-5); tuyến số 16 (ngày 30-5); tuyến 03, 32, 58, 59, 103 (ngày 31-5); tuyến số 57 (ngày 1-6).

Từ ngày 31-5, xe buýt không được dừng đón trả khách trên địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Tuyến 7, 147 điều chỉnh đầu bến Gò Vấp về Phổ Quang, thực hiện từ 31-5.

Trung tâm cũng tạm ngưng các tuyến hoạt động trên địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 (tuyến số 03, 32, 58, 59, 103) kể từ từ 0 giờ ngày 31-5 đến hết ngày 14-6.

Các tuyến xe buýt có đi ngang qua địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 được phép lưu thông trên một số tuyến đường nhưng không được phép dừng, đỗ và đón, trả khách.

Cụ thể như sau:

Trên địa bàn quận Gò Vấp: đường Lê Đức Thọ, đường Thống Nhất, đường Quang Trung, đường Nguyễn Oanh, cầu An Phú Đông, đường Phan Huy Ích, đường Tân Sơn, đường Phạm Văn Bạch, đường Phan Văn Trị, đường Lê Quang Định, đường Nguyễn Thái Sơn, đường Nguyễn Kiệm, đường Hoàng Minh Giám, đường Bạch Đằng và đường Hồng Hà.

Trên địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12 gồm: đường Hà Huy Giáp, cầu Phú Long, Quốc lộ 1.

Đối với các tuyến xe buýt không trợ giá: Tạm ngưng toàn bộ các tuyến xe buýt từ TP.HCM đi tỉnh Long An, Đồng Nai, tuyến số 61-1 đi Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm