Xe buýt tông sập khung giới hạn chiều cao tại cầu An Phú Đông

(PLO)- Trung tâm Quản lý giao thông công cộng báo cáo sự việc liên quan xe buýt tuyến 56 tông sập khung giới hạn tại cầu An Phú Đông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến sự việc phương tiện xe buýt tông sập khung giới hạn tại cầu An Phú Đông (cuối đường Nguyễn Thái Sơn), quận Gò Vấp vào ngày 22-1, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Trung tâm) cho biết xe buýt mang biển số 51B-26643 do HTX vận tải xe buýt Quyết Thắng quản lý.

Xe này có đăng ký hoạt động trên tuyến xe buýt có trợ giá số 56 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Miền Đông mới).

Khoảng 20 giờ ngày 22-1, xe buýt này đã tông sập khung giới hạn chiều cao tại cầu An Phú Đông, quận Gò Vấp làm khung giới hạn chiều cao bị hư hỏng, phần trên của phương tiện bị bung bể.

Xe buýt tông sập khung giới hạn chiều cao tại cầu An Phú Đông
Xe buýt tông sập khung giới hạn chiều cao tại cầu An Phú Đông đang trong ngày nghỉ ca, không hoạt động trên tuyến 56. Ảnh: Facebook Tôi là dân Gò Vấp

Theo báo cáo của HTX Quyết Thắng, tại thời điểm xảy ra sự việc phương tiện xe buýt 51B-26643 không hoạt động trên tuyến mà đang trên đường về bến sau khi bảo dưỡng, sửa chữa.

Trung tâm đã rà soát và xác định nội dung phương tiện đang trong ngày nghỉ ca, không hoạt động trên tuyến 56.

Sau khi xảy ra sự việc, Trung tâm đã chủ động phối hợp cùng cảnh sát giao thông quận Gò Vấp để trích xuất và cung cấp dữ liệu giám sát hành trình, dữ liệu camera phục vụ công tác xác minh.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lái xe buýt vi phạm an toàn giao thông cũng như thường xuyên có văn bản để quán triệt đến từng lái xe của các đơn vị vận tải, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, Luật Giao thông đường bộ, các quy định của ngành và nội quy khai thác tuyến xe buýt trên địa bàn TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm