Xếp hình bản đồ tổ quốc để thể hiện chủ quyền biển đảo

Xếp hình bản đồ tổ quốc để thể hiện chủ quyền biển đảo ảnh 1

   Tất cả cùng nắm tay nhau hát vang những bài ca về biển đảo, về tinh thần tuổi trẻ.

Với chủ đề “Cán bộ giáo viên và sinh viên trường Đại học Ngoại thương chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam”, khoảng 3.000 sinh viên và cán bộ giáo viên với trang phục áo cờ đỏ sao vàng đã cùng xếp hình đất nước Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mục đích của việc này là nhằm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Xếp hình bản đồ tổ quốc để thể hiện chủ quyền biển đảo ảnh 2

Chương trình bắt đầu vào khoảng 7g sáng .

Theo lãnh đạo nhà trường, hoạt động này nhằm phản đối hành vi ngang ngược, trái với luật pháp quốc tế của Trung Quốc, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

 Hàng ngàn sinh viên với áo đỏ sao vàng lần lượt di chuyển, tạo thành hình bản đồ Tổ quốc với hai quần đảo thiêng liêng không thể tách rời.

Cũng trong chương trình này, trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội đã phát động quyên góp nhằm ủng hộ, động viên giúp đỡ đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá, ngư dân, lực lượng chấp pháp Việt Nam đang ngày đêm ra khơi bám biển, dũng cảm đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

  Chương trình diễn ra trong khuôn viên nhà trường, trong một buổi chào cờ đặc biệt nhất của thầy và trò trường Đại học Ngoại thương.

Các ca khúc về biển đảo, về tinh thần tuổi trẻ.. đã được cất lên trong khuôn viên nhà trường như một minh chứng về tinh thần của tuổi trẻ đối với chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

Tin và ảnh: Viết Thịnh

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm