Xôn xao về những pho tượng đặt trước Đại nội Huế

(PLO)- Những pho tượng đặt trước Đại nội Huế khiến nhiều người dân bàn tán cho rằng phản cảm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-2, nhiều người dân tỏ ra thắc mắc về những pho tượng đặt trước đại nội Huế.

Từ ngày hôm qua, 12-2, trên mạng xã hội facebook, nhiều người thắc mắc lý do đặt những bức tượng này trước Đại nội Huế và cho rằng việc đặt những bức tượng này là không phù hợp.

Những bức tượng được người dân chụp đăng lên mạng xã hội Facebook.

Những bức tượng được người dân chụp đăng lên mạng xã hội Facebook.

Trong sáng cùng ngày, những bức tượng này đã được dời đi, không còn đặt tại vị trí cũ như những hình ảnh mà người dân đăng tải.

Trao đổi với PV PLO, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, những bức tượng này là thể hiện mới của Đại học Nghệ thuật, được làm từ giấy.

“Những pho tượng là một hoạt cảnh của nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình, thể hiện một kỹ thuật mới, hiện nay những bức tượng này đã được đưa vào nhà hát” – ông Trung nói.

Pho tượng được người dân chụp lại. Ảnh facebook

Pho tượng được người dân chụp lại. Ảnh facebook

Theo ông Trung, sau sự việc này, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế sẽ rút kinh nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm