Xử bầu Kiên, ông Trần Xuân Giá có thể hầu tòa?

Tình trạng sức khỏe chưa tốt

- Luật sư cho biết tình trạng sức khỏe của ông Giá hiện tại. Liệu ngày 20/5 tới, ông Giá có đủ sức khỏe để tham dự phiên tòa?

- LS Lưu Tiến Dũng: Tình trạng sức khỏe của ông Giá nếu vẫn như ngày 14/5/2014 thì chưa thể tham dự phiên tòa từ ngày 20/5/2014 theo Giấy triệu tập của Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Kết luận của Hội đồng chuyên môn của Ban bảo vệ sức khỏe Trung ương chiều ngày 14/5/2014 cho thấy, thể trạng sức khỏe của ông Giá còn rất yếu, chưa thể tự đi lại được, hay bị choáng và rối loạn tiêu hóa.

bầu Kiên; Trần Xuân Giá; xét xử; TAND

Ông Trần Xuân Giá trên gường bệnh - Ảnh: NLĐ

Ngoài ra, ông Giá còn đang phải điều trị kháng sinh khoảng 1 tháng nữa để chữa nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Bệnh phì đại tiền liệt tuyến của ông Giá vẫn còn nặng và vẫn chưa loại trừ được khả năng ung thư.

Tuy nhiên, theo Đơn thông báo về tình trạng sức khỏe của ông Giá và khả năng ông có thể tham dự phiên tòa nêu trên hay không mà đích danh tôi gửi Tòa án thành phố Hà Nội sáng 15/5/2014 thì ông Giá nêu rất rõ là từ nay cho đến ngày mở phiên tòa, với sự nỗ lực tối đa của các bác sỹ, ông Giá sẽ cố gắng hết khả năng của mình trong việc nâng cao thể trạng để có thể có mặt tại phiên tòa.

- Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Đức Bình cho biết, trong trường hợp nếu ông Giá vắng mặt, phiên xử vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, nếu bị cáo Giá có đề nghị gì khác hoặc có các tình tiết phát sinh mới, Tòa án sẽ cân nhắc dựa theo Điều 187, Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về sự có mặt của bị cáo tại phiên tòa. Luật sư có ý kiến gì việc này?

- LS Lưu Tiến Dũng: Từ nay đến ngày xét xử, có nhiều khả năng có thể xảy ra với sức khỏe của ông Giá mà hiện tại chưa thể nói trước được điều gì.

Tất cả phụ thuộc vào việc tại thời điểm phiên tòa diễn ra thể trạng sức khỏe của ông Giá như thế nào.

Tôi và ông Giá thống nhất là sáng ngày 19/5/2014 sẽ thông báo với quý Tòa về việc ông Giá có đủ sức khỏe tham dự phiên tòa kể từ ngày 20/5/2014 hay không.

Nếu ngày 20/5/2014 ông Giá không thể ra Tòa dự phiên khai mạc được thì Tòa vẫn có thể tiến hành việc xét xử các tội danh khác không liên quan đến ông Giá.

Và như vậy, khi ông Giá đến dự phiên tòa vào ngày mà Tòa bắt đầu xem xét hành vi của ông Giá thì lúc đấy Tòa chỉ phải làm lại một số thủ tục tố tụng cho riêng ông Giá, ví dụ: công bố về quyền và nghĩa vụ của bị cáo…

- Luật sư cho biết, theo quy định, Tòa án có thể xử vắng mặt bị cáo trong các trường hợp nào?

- LS Lưu Tiến Dũng: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 187 Bộ luật tố tụng hình sự thì “nếu bị cáo vắng mặt có lý do chính đáng thì phải hoãn phiên tòa”. Điều đó có nghĩa, trong bất kỳ trường hợp nào thì khi bị cáo vắng mặt có lý do chính đáng thì phải hoãn phiên tòa.

Quy định này nhằm bảo đảm quyền tự bào chữa của bị cáo mà Điều 103 Hiến pháp đã quy định.

Khoản 2 Điều 187 quy định Tòa chỉ có thể xét xử vắng mặt bị cáo khi thuộc một trong các trường hợp tại khoản 2, Điều 187, đó là:

1. Bị cáo trốn tránh và việc truy nã không có kết quả;
2. Bị cáo đang ở nước ngoài và không thể triệu tập đến phiên tòa;
3. Nếu sự vắng mặt của bị cáo không trở ngại cho việc xét xử và họ đã được giao giấy triệu tập hợp lệ.

Quy định về việc Tòa vẫn có thể xét xử vụ án “nếu sự vắng mặt của bị cáo không trở ngại cho việc xét xử…” phải hiểu là trong trường hợp bị cáo vắng mặt không có lý do chính đáng mà không gây trở ngại cho việc xét xử thì Tòa có thể xử vắng mặt bị cáo đó.

Còn trong trường hợp ngay cả sự vắng mặt mặt của bị cáo không có lý do chính đáng mà sự vắng mặt đó gây trở ngại cho việc xét xử thì Tòa vẫn phải hoãn.

Cái này dễ hiểu thôi vì luật đã quy định rõ là nếu đã vắng mặt có lý do chính đáng thì phải hoãn phiên tòa rồi, nên chỉ có thể hiểu việc xét xử vắng mặt của bị cáo là chỉ trong trường hợp sự vắng mặt đó không có lý do chính đáng.

Tóm lại, nếu không thuộc một trong ba trường hợp kể trên thì Tòa không thể xét xử vắng mặt bị cáo được.”

Nỗ lực cải thiện sức khỏe để có thể hầu tòa

- Qua những lần trao đổi với thân chủ của mình, luật sư có thể cho biết, tâm tư, nguyện vọng của ông Giá?

- LS Lưu Tiến Dũng: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ông Giá luôn khẳng định mong muốn là phải được xét xử có mặt ông để bảo đảm quyền tự bào chữa mà Hiến pháp quy định.

Chính vì vậy mà ngày 4/5 vừa qua, khi bệnh tình xấu đi, ông Giá đã đề nghị Tòa án cân nhắc thời gian mở lại phiên tòa vào thời điểm thích hợp, lúc ông đã hồi phục sức khỏe đủ để tham dự phiên tòa để có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tuy nhiên, TAND TP Hà Nội đã quyết định xét xử bắt đầu từ ngày 20/5. Trong trường hợp này, không có cách nào khác là ông Giá phải cố gắng nâng cao sức khỏe để có thể xuất hiện tại Tòa từ ngày 20/5 theo giấy triệu tập tại tòa, hoặc ít nhất là từ ngày bắt đầu xét xử tội danh liên quan đến ông.

Cái này ông Giá cũng nói rõ trong đơn mà tôi nộp cho TAND TP Hà Nội sáng 15/4/2014 thông báo về thực trạng sức khỏe của ông và khả năng ông Giá tham dự phiên tòa như thế nào.

- Cám ơn luật sư!

Theo T.Nhung (VNN) thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm