Xử hình sự 1 vụ gian lận bảo hiểm y tế

TAND TP Thủ Đức (TP.HCM) vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Tạ Đình Phú (sinh năm 1963, không nghề nghiệp, ngụ quận Bình Thạnh) một năm ba tháng tù về tội gian lận bảo hiểm y tế và ba năm tù về tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức. 

Tổng hợp bị cáo phải chấp hành chung là bốn năm ba tháng tù và bồi thường cho bị hại Bảo hiểm xã hội TP.HCM gần 77,5 triệu đồng.

Phú có hai tiền án về tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về nhân thân, Phú từng hai lần bị kết án về tội trộm cắp 5 chiếc xe đạp.  

Theo hồ sơ, Phú thường xuyên đến khám bệnh tại Phòng khám đa khoa Linh Xuân thuộc Bệnh viện quận Thủ Đức, Bệnh viện quận 2 (nay là Bệnh viện TP Thủ Đức và Bệnh viện Lê Văn Thịnh), Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, Bệnh viện quận Bình Thạnh và Bệnh viện quận Phú Nhuận với thẻ bảo hiểm mang tên của nhiều người.

Sáng 22-6-2020, Phú đến Phòng khám đa khoa Linh Xuân thuộc Bệnh viện quận Thủ Đức khám bệnh với thẻ bảo hiểm y tế và giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Hoàng Hổ thì bị nhân viên y tế phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, Phú khai bản thân có nhiều bệnh và thường đi khám tại các bệnh viện. Trong những lần đi khám bệnh năm 2018 và 2019, Phú nhặt được thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, thẻ nhân viên… của nhiều người. Sau đó, Phú đem các giấy tờ trên đến khu vực công cộng trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) không nhớ địa chỉ cụ thể để sửa chữa thông tin trên thẻ và dán hình ảnh của Phú trên giấy tờ.

Phú đã lấy các giấy tờ giả này đi khám bệnh và lấy thuốc hưởng chế độ bảo hiểm y tế trái quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm