Xử phạt một phụ nữ quảng cáo bán 'bùa yêu' để ‘trói chồng” khỏi ngoại tình

(PLO)- Người phụ nữ này đăng những hình ảnh về "bùa yêu", "bùa ngải Thái Lan"... và quảng cáo sẽ "trói chặt" các ông chồng khỏi ngoại tình hoặc phụ nữ trắc trở sẽ kết hôn với đại gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà BTHP (huyện Tuy Phong) với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cổ súy các hủ tục, mê tín dị đoan trên không gian mạng.

Hình ảnh "bùa yêu" bà P quảng cáo trên Facebook. Ảnh: PN

Hình ảnh "bùa yêu" bà P quảng cáo trên Facebook. Ảnh: PN

PA05 Công an Bình Thuận cũng vận động, giải thích cho bà P nhận thức rõ hành vi, thừa nhận sai phạm. Bà BTHP đã tự nguyện cam kết từ bỏ hoạt động liên quan và tự nguyện chấp hành hình phạt do sai phạm của bản thân theo quy định pháp luật.

Phép xuất hồn mà bà P giới thiệu.

Phép xuất hồn mà bà P giới thiệu.

Được biết, từ năm 2022 - 2023, tài khoản Facebook KLA do bà P sử dụng thường xuyên đăng tải bài viết liên quan hoạt động xem bói toán về tình duyên, công danh, sự nghiệp, mộ phần gia tiên....

Bà P còn đăng những hình ảnh về "bùa yêu" của "bùa ngải Thái Lan" hoặc phép…"xuất hồn". Ngoài ra, tài khoản Facebook này còn quảng cáo về việc một phụ nữ đã ly hôn, tình yêu trắc trở nhưng khi "thỉnh 2 lá bùa" của bà thì sau đó đã được một người Mỹ kết hôn…

Nội dung quảng cáo hoán số của bà P.

Nội dung quảng cáo hoán số của bà P.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, bà P luôn quảng cáo trên mạng xã hội đại diện một người được xem là "thầy" TN, chuyên "hoán số" cho những người phụ nữ có tình duyên lận đận, khổ sở. Sau khi “thỉnh’ bùa, lập tức những người phụ nữ đều lấy chồng đại gia, chồng ngoại quốc và được đi xuất cảnh.

Kiểu "hoán số" này được bà P quảng cáo là "cột duyên". Ngoài ra, bà P còn nhận "trói chặt" những ông chồng ngoại tình, bỏ vợ con cũng bằng bùa của "thầy" TN…

Ngoài "bùa yêu", bà P còn đưa ra nhiều câu chuyện nhờ dùng bùa của "thầy" TN nhiều người còn đòi được nợ với số tiền lớn của những người hùn hạp không may bị lừa đảo, thậm chí còn được trả tiền lãi.

Với những lời lẽ hết sức vô lý, mê tín nhưng có không ít người vào nhờ bà "hoán số", đặt "bùa yêu" để trói chồng hoặc đòi nợ…

Theo Phòng PA05 Công an Bình Thuận, nhu cầu sinh hoạt tinh thần, trong đó hoạt động tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo là quyền và nguyện vọng chính đáng của người dân nhưng phải phù hợp với đạo lí truyền thống văn hoá dân tộc và những quy định của pháp luật.

Không thể lợi dụng niềm tin, tín ngưỡng dân gian để mê hoặc, trục lợi người khác, làm hoang mang dư luận, làm nhiều người lo sợ, mất niềm tin vào đời thực, u mê lạc lối, đổ lỗi cho số phận, cho tiền kiếp, tổ tông.

Hành vi của bà P đã vi phạm Nghị định 15/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số điện, vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm