Xử ‘rát’ người Trung Quốc làm du lịch chui

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 30-6, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, cho biết Thường trực Tỉnh ủy đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp quản lý chặt việc đón khách nước ngoài, đặc biệt là khách Trung Quốc (TQ) đến TP Nha Trang. Các cơ quan chức năng phải có giải pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng người TQ đến Khánh Hòa làm hướng dẫn viên du lịch chui, kinh doanh trái pháp luật.

Làm rõ trách nhiệm cơ quan quản lý

“Công an quản lý xuất nhập cảnh phải quản lý từ sân bay đến nội địa, những trường hợp vi phạm phải bị xử lý, trục xuất ra khỏi Việt Nam. Sở Du lịch phải quản lý các tour lữ hành, chịu trách nhiệm kiểm tra đội ngũ hướng dẫn viên du lịch. Các ngành liên quan đều phải có trách nhiệm, làm bài bản để chấn chỉnh lại hoạt động du lịch, kể cả làm rõ trách nhiệm để xảy ra tình trạng như vừa qua. UBND tỉnh phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tỉnh ủy vấn đề này, có báo cáo cụ thể. Sau thời gian kiểm tra đầy đủ, nếu cần thì tổ chức họp báo công khai về hoạt động đón khách nước ngoài, đặc biệt là khách TQ đến Khánh Hòa” - ông Nguyễn Tấn Tuân nói.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn khẩn truyền đạt ý kiến kết luận của ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương xử lý nghiêm các sai phạm của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Silent Bay (gọi tắt là Công ty Silent Bay, có trụ sở tại TP Nha Trang, Khánh Hòa) theo quy định. Công ty Silent Bay do bà Huỳnh Thị Minh Thanh (vợ của ông Trương Đăng Tuyến, nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa) đứng tên thành lập, hiện do ông Trương Đăng Vũ Thụy (con của ông Tuyến) điều hành.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở Du lịch, LĐ-TB&XH, công an tỉnh, các cơ quan chức năng liên quan tích cực, chủ động hơn nữa trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của công ty này.

Một phụ nữ Trung Quốc làm hướng dẫn viên du lịch chui (người đội mũ, nhìn thẳng ra ngoài) cho một đoàn khách của nước này tại một khu du lịch ở Nha Trang. Ảnh: TẤN LỘC

Thu hồi giấy phép kinh doanh

Cũng trong ngày 30-6, ông Ngô Hoài Chung, Tổng Cục phó Tổng cục Du lịch, cho biết cơ quan này đã có công văn gửi cơ quan chức năng đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh dừng làm thủ tục xét duyệt nhân sự đón khách TQ cho Công ty Silent Bay, đồng thời kiểm tra làm rõ những sai phạm, có biện pháp xử lý liên quan đến việc sử dụng người nước ngoài làm việc tại công ty này.

Trước đó, Tổng cục Du lịch có công văn đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Du lịch tỉnh này tống đạt quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tới Công ty Silent Bay. đồng thời yêu cầu công ty này nộp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế gửi về Tổng cục Du lịch.

Tổng cục Du lịch đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh trái phép của người nước ngoài và các doanh nghiệp Việt Nam tại các điểm tham quan, mua sắm phục vụ khách TQ tại Nha Trang.

Đà Nẵng: Phạt 215 triệu đồng các hoạt động du lịch trái phép

Ngày 30-6, Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã họp bàn với các đơn vị liên quan để chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng của các cá nhân, đơn vị hoạt động du lịch trái phép.

Theo Sở Du lịch, trong những năm gần đây, lượng khách TQ đến Đà Nẵng tăng mạnh. Hiện TP có 19 công ty lữ hành quốc tế và bảy chi nhánh chuyên khai thác thị trường khách TQ. Sự tăng trưởng nóng của thị trường khách TQ đã dẫn đến một số vấn đề như các đối tượng là tổ chức, cá nhân người TQ đến TP Đà Nẵng hoạt động du lịch không đúng quy định pháp luật, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh du lịch của địa phương.

Đại diện Sở Du lịch cho biết để chấn chỉnh tình trạng này, Sở đã phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt 12 người nước ngoài vi phạm hướng dẫn du lịch và một đơn vị lữ hành vi phạm trong hoạt động du lịch, tổng cộng 215 triệu đồng. Hiện Sở cũng đang hoàn thành hồ sơ để xử lý vi phạm hai đơn vị hoạt động lữ hành về thị trường TQ.

Trong thời gian tới, Sở sẽ tăng cường kiểm tra các đơn vị, cá nhân người TQ nghi vấn hoạt động lữ hành, hướng dẫn trái phép trên địa bàn TP. Xử lý nghiêm đối với các đơn vị lữ hành, khách sạn, hướng dẫn viên Việt Nam tiếp tay cho người nước ngoài hoạt động lữ hành quốc tế trái phép nếu phát hiện hành vi vi phạm. Sở tiếp tục theo dõi các trường hợp người nước ngoài hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế trái phép đã xử lý, nhắc nhở. “Nếu phát hiện tái phạm thì đề nghị với Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiến hành các biện pháp trục xuất, cấm nhập cảnh” - đại diện Sở Du lịch cho hay.

Ngoài ra, cơ quan chức năng yêu cầu các hướng dẫn viên, các điểm tham quan... không tiếp tay với đối tác TQ hoạt động chưa đúng quy định để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm