Xử sơ thẩm lần 3 vụ 2 cựu công an dùng nhục hình

(PLO)- Sau nhiều lần tòa hủy án, VKS đã truy tố hai cựu công an từ khoản 1 lên khoản 3 Điều 298 BLHS năm 1999 do hậu quả chết người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-5, TAND tỉnh Đồng Tháp xử sơ thẩm lần 3 và tuyên phạt Huỳnh Ngọc Tòng (cựu đội phó đội điều tra Công an TP Cao Lãnh) hai năm tù và Phạm Xuân Bình (cựu cán bộ đội điều tra Công an TP Cao Lãnh) một năm sáu tháng tù về tội dùng nhục hình.

Đồng thời, HĐXX buộc Công an TP Cao Lãnh bồi thường cho bị hại 209,8 triệu đồng.

Trước đó, đại diện VKS đề nghị xử phạt Tòng mức án 6-7 năm tù, Bình 5-6 năm tù. Đáng chú ý, sau nhiều lần tòa hủy án, trong lần truy tố mới nhất, VKS đã truy tố cả hai lên khoản 3 Điều 298 BLHS năm 1999 (khung hình phạt cao nhất 5-12 năm tù).

Hai bị cáo tại phiên xử. Ảnh: CTV

Hai bị cáo tại phiên xử. Ảnh: CTV

Hồ sơ thể hiện trong quá trình điều tra vụ án trộm cắp tài sản tạm giữ lấy lời khai, do bực tức đối tượng Nguyễn Tuấn Thanh không nhận tội nên Tòng và Bình đã có hành vi đánh người.

Từ 18 giờ 30 đến 24 giờ ngày 16-11-2012, tại phòng làm việc của đội cảnh sát điều tra tố tụng Công an TP Cao Lãnh, cả hai dùng tay, chân và dùi cui đánh vào vai, đùi Thanh nhiều cái dẫn đến hậu quả tử vong.

Quá trình điều tra, CQĐT VKSND Tối cao đã tiến hành thực nghiệm xác định khả năng quan sát của nhân chứng. Kết quả nhân chứng đã nhận dạng chính xác.

Xử sơ thẩm lần 2, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Tòng một năm sáu tháng tù, Bình 11 tháng 11 ngày tù.

Cuối năm 2019, các bị cáo kêu oan, TAND Cấp cao tại TP.HCM lần nữa huỷ án để điều tra lại.

Làm việc lại, VKSND Tối cao cho rằng cấp phúc thẩm nói vi phạm tố tụng trong việc VKS tỉnh trả lời yêu cầu điều tra bổ sung của TAND tỉnh là trái thẩm quyền, khả năng quan sát nhận dạng của nhân chứng là không có căn cứ. Về vi phạm về trình tự thu thập đánh giá chứng cứ về các lời khai, VKS cũng làm rõ.

Ngày 1-4-2020, TAND tỉnh Đồng Tháp có báo cáo TAND Tối cao đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm lần 2.

Tháng 11-2020, kết quả TAND Tối cao trả lời cấp sơ thẩm xác định hai bị cáo về tội dùng nhục hình là có căn cứ. Vụ án gây hậu quả chết người nhưng truy tố theo khoản 1 Điều 298 là không chính xác…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm