Xử vụ Trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương: Toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung

(PLO)- Quá trình xét xử, HĐXX nhận thấy một số nhân viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61.08D có liên quan đến vụ án nhưng chưa bị khởi tố. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau thời gian nghị án kéo dài, ngày 20-9, TAND tỉnh Bình Dương mở lại phiên tòa xét xử vụ án nhận hối lộ liên quan đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61.08D (phường Tân Định, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Trung tâm đăng kiểm.jpg
HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61.08D. Ảnh: KD

Tại phiên xử, HĐXX nhận định quá trình xét hỏi đã phát hiện một số nhân viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61.08D có tham gia vào nhóm Zalo và Telegram của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61.08D (trong nhóm này có đầy đủ lãnh đạo và nhân viên của Trung tâm).

Nội dung trao đổi trong các nhóm này có liên quan đến việc nhận tiền “bồi dưỡng” để bỏ qua các lỗi vi phạm của các phương tiện.

Việc trao đổi nhận tiền và chia tiền thì các thành viên trong nhóm này đều biết. Chính vì thế, HĐXX quyết định trả hồ sơ để tiếp tục điều tra bổ sung một số nhân nhân viên của Trung tâm có liên quan đến vụ án này để tránh bỏ lọt tội phạm.

Theo cáo trạng thì những nhân viên này đều là những người được cơ quan Cảnh sát điều tra kết luận rằng hành vi chưa đến mức khởi tố.

Như PLO đã đưa tin, trong phiên xử vào ngày 10-9, 11 bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, hầu hết các bị cáo đều khai nhận không nhận thức được việc nhận tiền “bồi dưỡng” là vi phạm pháp luật.

Theo cáo trạng, 11 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Minh Quang (Phó Giám đốc phụ trách), Nguyễn Mạnh Tường (Phó Giám đốc); các đăng kiểm viên Hoàng Thanh Phương, Lê Thái Quốc Cường, Nguyễn Xuân Nhàng, Đinh Thế Sơn, Đoàn Phước Tấn; Hồ Hoàng Hải (Trưởng phòng nghiệp vụ) và các nhân viên nghiệp vụ Trần Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Ngọc Hoàng An, Hà Quốc Tuấn.

Từ tháng 7-2020 đến tháng 10-2022, các bị cáo trên đã cấu kết chặt chẽ với nhau, cùng thống nhất thực hiện việc nhận tiền của các chủ phương tiện hoặc tài xế để bỏ qua lỗi kỹ thuật của phương tiện xe cơ giới trong quá trình kiểm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; nghiệm thu xe cơ giới cải tạo. Tổng số tiền nhận hối lộ của các bị cáo khoảng hơn 100 triệu đồng.

Theo điều tra, các bị cáo biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì lợi trước mắt nên vẫn thực hiện.

Đáng chú ý, Lê Minh Quang (Phó Giám đốc phụ trách) đã chỉ đạo các đăng kiểm viên, nhân viên thực hiện việc nhận tiền của chủ phương tiện để bỏ qua lỗi kỹ thuật…

Bên cạnh đó, Quang chỉ đạo việc lập “quỹ đen” từ nguồn tiền nhận hối lộ để chia cho các nhân viên trong trung tâm.

Ngoài ra, còn có một số nhân viên tại trung tâm trên có nhận tiền từ “quỹ đen” nhưng không trực tiếp tham gia việc đăng kiểm bỏ qua lỗi kỹ thuật của phương tiện, không trực tiếp nhận tiền hối lộ, không gợi ý, thỏa thuận với chủ phương tiện.

Toàn bộ số tiền nhận từ “quỹ đen” đều đã nộp lại nên không xem xét xử lý.

Trong hồ sơ còn nhắc đến, ông Nguyễn Văn Cư, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61.08D.

Tuy nhiên, thời gian từ tháng 7-2020 đến tháng 9-2022, ông Nguyễn Văn Cư không trực tiếp quản lý mà ủy quyền cho Lê Minh Quang quản lý nên không có liên quan đến các hành vi sai phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm