Xuất hiện biển số xe đắt nhất thế giới

(PLO)- Biển số xe được cho là đắt nhất thế giới được bán với giá 55 triệu dirham (15 triệu USD), tại buổi đấu giá từ thiện ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một biển số xe đã được bán với giá 55 triệu dirham (15 triệu USD) tại buổi đấu giá từ thiện ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Nhà tổ chức buổi đấu giá cho biết đây là mức giá cao kỷ lục trên thế giới, theo đài CNN.

Biển số xe "P7" được bán với giá 55 triệu dirham (15 triệu USD). Ảnh: TWITTER

Biển số xe "P7" được bán với giá 55 triệu dirham (15 triệu USD). Ảnh: TWITTER

Biển số trên có số hiệu "P7". Với số tiền trên, biển số này đã phá vỡ kỷ lục biển số có giá trị cao nhất của ông Saeed Abdul Ghaffar Khouri. Trước đó, vào tháng 2-2008, ông Khouri đã mua một biển số với giá 52,2 triệu dirham (14,2 triệu USD).

Tại buổi đấu giá, 2 biển số khác cũng đã được mua với giá 2.950.000 dirham (800.000 USD) và 140.000 dirham (38.000 USD).

Số tiền thu được từ việc bán đấu giá sẽ được trao cho chương trình "Một tỉ bữa ăn" - một chiến dịch do ông Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, thủ tướng của UAE, điều hành. Chương trình được xây dựng nhằm giúp đỡ các cộng đồng dễ bị tổn thương trên khắp thế giới trong tháng lễ Ramadan.

Theo tờ WAM của UAE, buổi đấu giá đã quyên góp được hơn 71 triệu dirham (19,3 triệu USD) cho chương trình “Một tỉ bữa ăn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm