Xuất hiện dịch tả heo châu Phi tại Quảng Trị

Ngày 28-3, UBND huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện trên đàn heo của một hộ dân tại địa phương này.

Chốt kiểm dịch động vật trên Quốc Lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị. Ảnh: D.LỢI

Theo đó, dịch tả heo châu Phi xuất hiện trên đàn heo của một hộ dân ở xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng). Đây là xã giáp ranh huyện Phong Điền (Thừa Thiên- Huế). Hiện nay, địa phương đã tiến hành tiêu khử độc tại khu vực phát hiện dịch này.

UBND huyện Hải Lăng yêu cầu các cơ quan chức năng huyện phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp quyết liệt, tập trung nguồn lực để khống chế nhanh, xử lý triệt để ổ dịch, không để lây ra diện rộng.

Trước đó, tỉnh Quảng Trị đã thành lập nhiều chốt chặn trực 24/24 trên đường Quốc Lộ 1 và một cửa ngõ giao thông giáp ranh giữa tỉnh này với hai tỉnh lân cận là Quảng Bình và Thừa Thiên-Huế để phòng chống dịch tả heo lây lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm