Xung đột Israel-Hamas 21-11: Israel tấn công mạnh trung tâm Gaza; thỏa thuận con tin ở Gaza khả năng sắp được chốt

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas ngày qua vẫn căng khi Israel chọc thẳng vào trung tâm Gaza; Mỹ nói các nhà đàm phán đã tiến gần hơn đến thỏa thuận thả con tin; Ngoại trưởng các nước Ả Rập, Hồi giáo tới Bắc Kinh tìm giải pháp chấm dứt xung đột.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Israel-Hamas ngày qua vẫn căng thẳng khi Israel tiếp tục các chiến dịch tấn công, truy quét phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) ở xung quanh một bệnh viện và ở trung tâm TP Gaza.

Israel giáng đòn vào trung tâm TP Gaza

Ngày 20-11, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Daniel Hagari cho biết lực lượng Israel đã tiến vào trung tâm TP Gaza, sớm hơn nhiều so với dự đoán ​​của Hamas, và tiếp tục tiến công theo kế hoạch, theo đài CNN.

“Qua vòng vây, chúng tôi đã có động thái tấn công vào trung tâm TP Gaza. Đòn này giúp chúng tôi đến được trung tâm thành phố một cách nhanh chóng, sớm hơn nhiều so với dự đoán ​​của Hamas” - người phát ngôn Daniel Hagari nói.

xung đột israel-hamas tại gaza ngày 20-11
Lính Israel ở Gaza vào ngày 20-11. Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

Ông Hagari cho biết lực lượng Israel tiếp tục tiến công theo kế hoạch và cuộc chiến diễn tiến theo từng giai đoạn. Theo ông, quân Israel đang truy lùng các chiến binh Hamas ở Zaytun và Jabalya ở phía bắc Gaza và hiện đang bao vây Jabalya cũng như bắt đầu tiêu diệt Hamas ở đây.

Người phát ngôn Hagari nói thêm rằng trong vài ngày qua, lực lượng Israel tiến hành các trận chiến trực diện chống lại tiểu đoàn Zaytun – một trong những tiểu đoàn trung tâm của Hamas hoạt động tại Zaytun.

Israel tấn công bệnh viện Indonesia ở Gaza, đáp trả Hamas

Ngày 20-11, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết Israel đã đáp trả tiếng súng nhắm vào lực lượng này từ trong khuôn viên bệnh viện Indonesia ở Gaza trong đêm, theo đài CNN.

Israel cho biết trong đêm 20-11, Hamas đã khai hỏa từ bên trong khuôn viên bệnh viện Indonesia ở Gaza về phía lực lượng Israel hoạt động bên ngoài bệnh viện. Đáp lại, lực lượng Israel nhắm thẳng vào nguồn hỏa lực của Hamas.

Trước đó, cũng trong ngày 20-11, cơ quan y tế tại Gaza do Hamas điều hành cho biết 12 người đã thiệt mạng sau khi xe tăng của Israel bắn trúng bệnh viện Indonesia. Trong số những người thiệt mạng có những bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện và 1 nhân viên y tế.

Nhà báo người Palestine Anas al-Sharif, lúc đó có mặt bên trong bệnh viện, nói với CNN rằng xe tăng của Israel đã hiện diện bên ngoài cổng chính của bệnh viện cũng như các địa điểm khác gần bệnh viện. Ông nói rằng bệnh viện Indonesia đang nằm dưới làn đạn và họ đã bị mắc kẹt bên trong.

Israel tấn công trả đũa vào trung tâm chỉ huy Hezbollah

. Ngày 20-11, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tấn công một trung tâm chỉ huy và các cứ điểm khác của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon để đáp trả việc nhóm này bắn tên lửa vào miền bắc Israel cùng ngày, theo tờ The Times of Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel cũng cho biết đã tấn công một đơn vị của Hezbollah đang chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công gần thị trấn Metula, phía bắc Israel.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, trước khi Israel hành động, còi báo động đã vang lên ở miền bắc Israel khi một tên lửa bắn từ Lebanon rơi xuống một khu vực trống gần Misgav Am (Israel) và một tên lửa đánh chặn của Israel đã bắn vào một mục tiêu đáng ngờ.

Mỹ: Thỏa thuận con tin ở Gaza sắp được chốt

Ngày 20-11, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết quá trình đàm phán thả tự do cho các con tin bị Hamas bắt giữ tiến triển khả quan, nhưng ông từ chối cho biết các chi tiết nội dung thỏa thuận đang được bàn chốt, theo đài CNN.

Ông Kirby cho biết Mỹ đang giải quyết vấn đề này với cả hai bên trong cuộc xung đột Israel-Hamas, và tập trung vào việc giải cứu các công dân Mỹ.

Ông Kirby từ chối bình luận về một đoạn phim mà Israel công bố cho thấy hai con tin bị Hamas chuyển qua bệnh viện Al-Shifa ở Gaza vào ngày 7-10.

Ngoại trưởng các nước Ả Rập và Hồi giáo tới Bắc Kinh tìm giải pháp chấm dứt xung đột

Ngày 20-11, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Vương Nghị đã gặp ngoại trưởng các nước Ả Rập và Hồi giáo tại Bắc Kinh bàn tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột Israel-Hamas càng sớm càng tốt, theo hãng tin AP.

Trong cuộc gặp, ông Vương nói với Ngoại trưởng Saudi Arabia, Ai Cập, Jordan, Indonesia và Palestine rằng việc các quan chức này bắt đầu hành trình giải quyết xung đột Israel-Hamas tại Bắc Kinh cho thấy mức độ tin tưởng lớn của các nước này đối với TQ.

xung-dot-israel-hamas-tai-gaza-ngay-20-11_.png
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (giữa) gặp Ngoại trưởng Saudi Arabia, Ai Cập, Jordan, Indonesia và Palestine tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 20-11. Ảnh: AP

“TQ là một người bạn và là anh em tốt của các nước Ả Rập và Hồi giáo…Chúng tôi luôn bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo, đồng thời ủng hộ vững chắc sự nghiệp chính nghĩa của người dân Palestine” - ông Vương nói tại cuộc gặp.

Trong cuộc gặp, các ngoại trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức sự leo thang quân sự ở Gaza và thúc đẩy tiến trình chính trị với mục tiêu hòa bình lâu dài, yêu cầu Israel phải chịu trách nhiệm về những tội ác đã gây ra ở Gaza và Bờ Tây.

Mỹ hoan nghênh vai trò Trung Quốc trong xung đột Trung Đông

. Cũng trong ngày 20-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller hoan nghênh việc TQ đóng vai trò mang tính xây dựng ở Trung Đông sau khi Bộ trưởng Ngoại giao TQ Vương Nghị gặp ngoại trưởng các nước Ả Rập và Hồi giáo, theo CNN.

Ông Miller lưu ý rằng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trước đó đã trực tiếp nói rõ quan điểm này của Mỹ trong các cuộc trò chuyện với ông Vương.

xung-dot-israel-hamas-tai-gaza-ngay-20-11_b.jpeg
Trẻ sinh non tại bệnh viện Emirati ở phía nam Dải Gaza ngày 20-11. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Miller cũng nhấn mạnh rằng một trong những điều mà chúng tôi nghe nhiều lần từ các bên mà chúng tôi tiếp xúc trong chuyến đi vừa qua [chuyến công du Trung Đông của ông Blinken] là vai trò không thể thiếu của Mỹ trong các khía cạnh của cuộc xung đột này, dù là việc người dân Gaza có nhận được hỗ trợ nhân đạo hay không, hay là việc ngăn chặn xung đột mở rộng.

Ông lưu ý rằng Mỹ đã đàm phán một thỏa thuận bắt đầu cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Gaza ngay sau khi xung đột bùng nổ vào ngày 7-10, và Mỹ cũng là nhà tài trợ nhân đạo lớn nhất cho người dân Palestine ở Gaza.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm