Xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đón xe nào nhanh nhất?

(PLO)- Hành khách có thể dễ dàng lựa chọn các tuyến xe buýt thay vì mất thời gian chờ taxi, xe công nghệ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Để giải đáp những thắc mắc của hành khách về dịch vụ đi lại tại sân bay Tân Sơn Nhất, PVPLOđã có buổi trao đổi với ông Hà Lê Ân, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, thuộc Sở GTVT TP.HCM về việc đón khách ở sân bay.

Hành khách xuống sân bay sẽ có nhiều sự lựa chọn khi đi xe buýt. Ảnh: ĐT.

Hành khách xuống sân bay sẽ có nhiều sự lựa chọn khi đi xe buýt. Ảnh: ĐT.

.Thưa ông, tại sân bay Tân Sơn Nhất có những tuyến xe buýt nào và đi về đâu?

+ Ông Lê Hà Ân: Tại sân bay Tân Sơn Nhất có những tuyến xe buýt sau:

Tuyến xe buýt 152 (Khu dân cư Trung Sơn – Bến Thành – Sân bay Tân Sơn Nhất), tuyến xe buýt 109 (Bến xe buýt Sài Gòn – Sân bay Tân Sơn Nhất) và tuyến xe buýt 72-1 (Sân bay Tân Sơn Nhất – Đường cao tốc – Bến xe Vũng Tàu).

. Giờ hoạt động trong ngày của những tuyến xe buýt tại sân bay Tân Sơn Nhất như thế nào?

+ Tuyến xe buýt 152 có chuyến đầu tiên xuất bến là 5 giờ 15; chuyến cuối cùng là 22 giờ. Thời gian giãn cách mỗi chuyến là 12 - 30 phút.

Hành khách lựa chọn đi xe buýt để tới nhiều điểm trên địa bàn TP.

Hành khách lựa chọn đi xe buýt để tới nhiều điểm trên địa bàn TP.

Tuyến xe buýt 109 có chuyến đầu tiên xuất bến là 5 giờ 45 và chuyến cuối là 23 giờ 40.

Tuyến xe buýt 72-1 có chuyến đầu tiên xuất bến là 10 giờ, chuyến cuối là 17 giờ 30. Khoảng cách mỗi chuyến là 90 phút.

. Giá vé của những tuyến xe buýt tại sân bay như thế nào?

+ Tuyến xe buýt 152 có giá vé là 5.000 đồng/lượt, học sinh - sinh viên là 3.000 đồng/lượt

Tuyến xe buýt 72-1 có giá vé toàn tuyến là 160.000 đồng/lượt, 1/2 lộ trình là 80.000 đồng/lượt.

Tuyến xe buýt 109 giá vé là từ 12.000 đến 20.000 đồng (xe buýt không trợ giá).

. Khi đi xe buýt hành khách được đem theo hành lý như thế nào?

+ Hành khách được phép mang hành lý 10 kg và chiếm diện tích 30x40x60 cm. Trường hợp hành khách mang hành lý trên 10 kg và chiếm diện tích trên 30x40x60 cm thì mua thêm một vé.

. Tại sân bay có thể đón xe buýt ở vị trí nào?

+ Tại Ga Quốc tế, hành khách khách vừa ra cửa là có xe buýt. Tại Ga Quốc nội hành khách đón xe buýt tại làn B (Từ B06 đến B09).

. Từ sân bay, hành khách có thể đón xe buýt nào để về khu vực Bến xe An Sương?

+ Tại sân bay Tân Sơn Nhất quý khách đón xe buýt số 109 hoặc 152 ra đến đường Trần Quốc Hoàn xuống và đón xe buýt số 4 sẽ đưa quý khách đến Bến xe An Sương.

. Còn muốn đón xe buýt để về khu vực quận Gò Vấp hoặc Bến xe Ngã tư Ga thì như thế nào thưa ông?

+ Tại sân bay Tân Sơn Nhất hành khách đón xe buýt số 109 hoặc 152 ra đến đường Hoàng Văn Thụ xuống và đón tiếp xe buýt số 59 sẽ đưa khách đến khu vực quận Gò Vấp và Bến xe Ngã tư Ga.

. Xe buýt nào để về khu vực Bến xe Miền Tây?

+ Hành khách có thể đón xe buýt số 109 hoặc 152 về đến đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Văn Tần xuống và đứng trên đường Võ Văn Tần. Sau đó, hành khách có thể xe buýt số 14 sẽ đưa quý khách đến Bến xe Miền Tây.

. Tuyến xe nào để về khu vực TP Thủ Đức hoặc Bến xe Miền Đông mới?

+ Từ sân bay, hành khách đón xe buýt số 109 hoặc 152 về đến đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Điện Biên Phủ. Sau đó, hành khách tiếp tục di chuyển ra đường Điện Biên Phủ để đón xe buýt 150 sẽ đưa khách đến khu vực TP Thủ Đức và Bến xe MIền Đông mới.

. Tại sân bay đón xe buýt nào để về khu vực quận 1?

+ Tại sân bay Tân Sơn Nhất hành khách đón xe buýt số 109 hoặc 152 sẽ đưa quý khách về đến khu vực quận 1 và Chợ Bến Thành.

Hành khách khi cần hỗ trợ về thông tin của các tuyến xe buýt hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất có thể liên hệ qua tổng đài 1022 (nhấn phím 9) để được hướng dẫn.

Thời gian hoạt động trong ngày của tổng đài 1022 là từ 5 giờ 30 đến 21 giờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm