Yêu cầu 22 sân bay triển khai ứng dụng sinh trắc học

(PLO)- Nhà chức trách hàng không đề nghị ACV với vai trò là người khai thác cảng, khẩn trương lập kế hoạch chi tiết về ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử vào làm thủ tục đi máy bay chuyến bay nội địa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chỉ đạo các đơn vị trực thuộc mở rộng phạm vi thí điểm, bảo đảm tính đồng bộ, thí điểm ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc học khi hành khách làm thủ tục chuyến bay nội địa.

Cụ thể, thực hiện ngay từ khi hành khách làm thủ tục đi chuyến bay nội địa, gửi hành lý ký gửi, hàng hóa ở quầy check-in, ở điểm kiểm tra an ninh và ở cửa ra máy bay (boardinggate).

Bên cạnh đó, nghiên cứu phương án công nghệ để xử lý các tình huống như hành khách tự làm check-in (kioskcheck-in, mobilecheck-in).

Ngoài ra, cần yêu cầu đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ hoàn thiện ngay các thủ tục pháp lý cần thiết và có giải pháp bảo đảm an toàn thông tin của hành khách; thực hiện các giải pháp giảm thời gian xác thực, nâng cao hiệu quả giải pháp ứng dụng xác thực sinh trắc học.

Cùng đó, làm việc với các hãng hàng không khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (đối với các chuyến bay nội địa) và các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất giải pháp khai thác, kết nối hệ thống thông tin để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, tối đa hiệu quả ứng dụng công nghệ.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không phối hợp với người khai thác cảng hàng không, sân bay triển khai xác thực sinh trắc học khi khách làm thủ tục đi máy bay. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không phối hợp với người khai thác cảng hàng không, sân bay triển khai xác thực sinh trắc học khi khách làm thủ tục đi máy bay. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Về triển khai xác thực sinh trắc học khi hành khách làm thủ tục đi máy bay chuyến bay nội địa tại 21 cảng hàng không do ACV quản lý, khai thác. Nhà chức trách hàng không đề nghị ACV với vai trò là người khai thác cảng, khẩn trương lập kế hoạch chi tiết về ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử vào làm thủ tục đi máy bay chuyến bay nội địa trên phạm vi các cảng hàng không do ACV quản lý, khai thác.

Cục Hàng không lưu ý, cần áp dụng giải pháp công nghệ tiên tiến, hiệu quả, phù hợp nhất; đảm bảo tính đồng bộ, toàn trình, tương thích của các giải pháp công nghệ, giải pháp khai thác áp dụng.

Đối với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cục yêu cầu triển khai thực hiện xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi tàu bay theo hai bước:

Thí điểm hoàn thành trong quý I-2023 và báo cáo Cục phương án thí điểm. Sau khi thí điểm, rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương án và thực hiện áp dụng chính thức.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam, Cục Hàng không yêu cầu phối hợp với người khai thác cảng hàng không, sân bay và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi máy bay đảm bảo tính đồng bộ, toàn trình, hiệu quả, đúng quy định.

Đồng thời có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất cho các hãng hàng không phối hợp triển khai xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi tàu bay chuyến bay nội địa đảm bảo tính đồng bộ, toàn trình, hiệu quả, đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm